Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:36
RSS

Bắt đối tượng phá cửa kính nhiều ôtô để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu Tết

Chủ nhật, 22/01/2023, 17:23 (GMT+7)

Mới đây, Công an quận Long Biên đã bắt giữ nam thanh niên gây ra một loạt vụ đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản lấy tiền đi sắm Tết.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe và đời sống  Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Vương Văn Năm (sinh năm 1988, trú huyện Đan Phượng) để điều tra vụ phá cửa kính nhiều ôtô để trộm cắp tài sản

Theo báo Tiền Phong, qua điều tra, rạng sáng ngày 18/1, Năm chạy xe máy lượn lờ trên đường Xuân Tảo rồi lên đường đê đi qua cầu Long Biên. Thấy trong ôtô đang dừng đỗ ven đê có chiếc ví, Năm đập vỡ cửa kính, lấy trộm tài sản rồi bỏ đi. Kiểm tra trong ví, nghi phạm thấy có 16,5 triệu đồng và chiếc điện thoại di động Samsung. Tuy nhiên Năm chỉ lấy tiền, còn điện thoại bỏ lại bãi rác. Sau đó, Năm mang tiền đi mua sắm đồ Tết hết hơn 10 triệu đồng, còn lại ăn tiêu cá nhân.

Số tiền trộm cắp được, Năm mang chi tiêu cá nhân và mua sắm Tết hết hơn 10.000.000 đồng.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng là Vương Văn Năm (sinh năm 1988, ở thôn Cổ Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng phá cửa kính nhiều ôtô để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu Tết

Đối tượng Năm. Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar.

Do ham mê cờ bạc qua ứng dụng trên điện thoại lại không có công ăn việc làm nên đối tượng Năm đã lên các trang mạng internet học làm theo các vụ đập kính ô tô để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài vụ trộm cắp trên, Vương Văn Năm còn thực hiện trót lọt tổng cộng 8 vụ khác; 4 vụ tại địa bàn Hà Nội và 4 vụ tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện CATP Hà Nội hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu hồi tài sản để trao trả cho các bị hại.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại