Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:38
RSS

Báo Trung Quốc lo lắng trước sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Thứ năm, 09/06/2022, 14:10 (GMT+7)

“Dù là ĐTQG, Olympic thì bóng đá nam trong tương lai rất có thể ĐT Việt Nam sẽ mang lại những vị đắng cho ĐT Trung Quốc”, tờ báo Trung Quốc tỏ ra lo ngại trước thành tích vào tứ kết U23 châu Á của U23 Việt Nam.

Tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để kết thúc vòng bảng U23 châu Á ở vị trí thứ 2 bảng C với 5 điểm, dắt tay U23 Hàn Quốc tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của U23 châu Á 2022.

Đặc biệt hơn, đoàn quân áo đỏ tiến vào vòng tứ kết với thành tích bất bại và trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất còn thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022, truyền thông Trung Quốc đã hết lời khen ngợi thầy trò HLV Gong Oh Kyun, tờ Sohu viết: “Những năm gần đây bóng đá Việt Nam vươn lên đạt đẳng cấp châu lục. Sức mạnh tập thể của đội bóng hơn hơn hẳn bóng đá nam của Trung Quốc. Bóng đá Việt Nam duy trì được sự cạnh tranh tốt ở lứa U23, khi lần đầu tiên họ vào tới trận chung kết năm 2018 và đoạt ngôi Á quân”.

Trong bài viết của mình, Sohu tường thuật chi tiết diễn biến trận U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia và ấn tượng trước những gì mà Quan Văn Chuẩn và các đồng đội đã thể hiện.

Báo Trung Quốc lo lắng trước sự phát triển của bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc khiến báo chí Trung Quốc lo ngại

Cuối bài viết, Sohu cũng lo ngại rằng: “Đội U23 bây giờ của Việt Nam trong tương lai sẽ vào ĐTQG. Họ đã thi đấu với đội bóng mạnh như Hàn Quốc và sức mạnh của họ ngày càng tăng lên. Dù là ĐTQG, Olympic thì bóng đá nam trong tương lai rất có thể ĐT Việt Nam sẽ mang lại những vị đắng cho ĐT Trung Quốc”.

Ở U23 châu Á 2022, U23 Trung Quốc không thể góp mặt ở VCK. Trong khi đó, đây là lần thứ 2 trong lịch sử, U23 Việt Nam lọt vào tới vòng 8 đội mạnh nhất. U23 Việt Nam thậm chí lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á 2 lần lọt vào tới vòng tứ kết của U23 châu Á.

Sau trận đấu với U23 Malaysia, tiền vệ Hai Long bất ngờ tiết lộ mục tiêu của HLV Gong Oh-kyun trước giải đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn cùng U23 Việt Nam vô địch giải đấu trước khi lên đường sang Uzbekistan.

"Em và các đồng đội rất vui vì đã vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng tứ kết. Chúng em sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo. Trước khi bước vào giải đấu này, HLV Gong Oh-kyun nói rằng bước vào giải đấu nào thì ông ấy cũng đặt mục tiêu vô địch. Chúng em đang cố gắng để tiến xa hơn tại giải U23 châu Á", Hai Long chia sẻ.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết là đội nhất bảng D. Hai suất vào tứ kết tại bảng đấu này đang là cuộc cạnh tranh giữa Saudi Arabia, Nhật Bản và UAE. Trường hợp dễ xảy ra nhất là U23 Việt Nam gặp Nhật Bản hoặc Saudi Arabia ở tứ kết. Khả năng gặp UAE khá thấp, bởi cần phải thỏa mãn hai điều kiện: Nhật Bản không thắng Tajikistan và UAE thắng Saudi Arabia.

Sau trận thắng U23 Malaysia 2-0, thầy trò HLV Gong Oh-kyun có 3 ngày nghỉ trước khi thi đấu vòng knock-out.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại