Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:21
RSS

Bùi Hoàng Việt Anh nói điều bất ngờ sau trận thắng U23 Malaysia

Thứ năm, 09/06/2022, 11:40 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh tiết lộ anh đã may mắn khi ghi bàn vào lưới của U23 Malaysia.

U23 Việt Nam đã chính thức góp mặt tại Tứ kết VCK U23 châu Á 2022 khi đánh bại U23 Malaysia 2-0 ở lượt trận cuối, trong khi U23 Thái Lan chấp nhận về nước sớm khi để thua U23 Hàn Quốc 0-1 và nhường lại ngôi đầu bảng cùng chiếc vé còn lại cho đội bóng tới từ xứ Kim chi.

Ở thắng lợi trước U23 Malaysia, trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh là người ấn định tỷ số với pha làm bàn trên chấm phạt đền. Đáng chú ý, Việt Anh phải mất tới hai cú dứt điểm mới có thể hạ gục thủ môn đối thủ và mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh tiết lộ điều bất ngờ: “Bàn thắng của tôi có chút may mắn. Rất may sau khi thực hiện quả đá phạt đền không thành công, bóng đã nảy ra và tôi ghi bàn”.

Bùi Hoàng Việt Anh cởi mở nói về mục tiêu của đội: “Theo bản thân tôi nghĩ, ngay từ đầu giải, chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng từng trận một. Giờ chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt tại tứ kết, như món quà dành cho người hâm mộ ở Uzbekistan lẫn U23 Việt Nam đã dõi theo và ủng hộ đội nhà”.

Bùi Hoàng Việt Anh nói điều bất ngờ sau trận thắng U23 Malaysia
Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn ấn định thắng trước U23 Malaysia

Chiến thắng trước U23 Malaysia cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun giành quyền vào vòng tứ kết ở giải đấu năm nay với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa). Với kết quả này, U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Ávào tứ kết U23 châu Á mà không thua trận nào ở vòng bảng.

Tính trước kỳ U23 châu Á 2022 chưa có bất cứ đội bóng Đông Nam Á nào không để thua ít nhất một trận ở vòng bảng các vòng chung kết trước đây. Với việc giành vé vào vòng tứ kết với ngôi nhì bảng C, U23 Việt Nam sẽ gặp đội đứng đầu bảng D vào tối ngày 12/6 tới. U23 Saudi Arabia, U23 Nhật Bản và U23 UAE đang là những đối thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam. Đây đều là các đội bóng được đánh giá cao tại giải đấu này. 

U23 Nhật Bản từng vô địch năm 2016, U23 Saudi Arabia 2 lần giành á quân (2013, 2020), trong khi U23 UAE đánh bại U23 Việt Nam 3-0 ở trận giao hữu trước giải đấu năm nay.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại