Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:40
RSS

Báo Trung Quốc lo đội nhà rơi vào 'thảm họa' nếu để thua Việt Nam

Thứ hai, 24/01/2022, 11:42 (GMT+7)

Tờ Sina Sport có bài phân tích về cơ hội đi tiếp và cho rằng trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ có vai trò quyết định tới tuyển Trung Quốc tại World Cup 2022.

Ít ngày tới, đội tuyển Trung Quốc sẽ có hai chuyến làm khách đến sân của Nhật Bản và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022, trận đấu rất quan trọng của các đội tại bảng B.

Mới đây, tờ Sina Sport đã có bài phân tích về cơ hội đi tiếp và cho rằng trận đấu với ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ là một "thảm cảnh": "Vào thời điểm này, hầu hết các tuyển thủ quốc tế đã tập hợp bầu không khí chung là tốt. Nhưng đúng lúc như vậy thì một tin dữ bất ngờ ập đến, nếu đúng như lời đồn đại thì có lẽ lần này đội tuyển bóng đá nước nhà sẽ lại lâm vào thảm cảnh, thậm chí chiến thắng trước Việt Nam cũng là điều xa xỉ.

Phóng viên nổi tiếng Ma Dexing tiết lộ rằng ngay sau đợt tập huấn, ĐTQG đã có nhiều ca chấn thương và ảnh hưởng lớn tới quá trình chuẩn bị. Không chỉ hai vấn đề chấn thương và nhập tịch mà ngay cả ban huấn luyện ĐTQG cũng tỏ ra khó chịu. ĐTQG đã cử một ban huấn luyện gồm Li Xiaopeng và bổ sung thêm Sun Jihai và Li Jinyu. Rõ ràng có quá nhiều bất cập.

Trên thực tế, không chỉ Nhật Bản mà ĐT Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Việt Nam. Trước đó, đội bóng của Li Tie chỉ đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-2. Bạn biết đấy, thời điểm đó, ĐT Trung Quốc cũng có sự trợ giúp nhập tịch và họ được”.

Báo Trung Quốc lo đội nhà rơi vào thảm cảnh nếu để thua Việt Nam
Tuyển Việt Nam đã có mặt tại Úc chuẩn bị cho trận làm khách trước đội chủ nhà

Về phái tuyển Việt Nam, sau một chuyến bay dài, chiều qua 22/1 đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Úc. Việc nhập cảnh vào Australia mất khá nhiều thời gian do các yêu cầu chặt chẽ đối với vấn đề liên quan đến thực phẩm cũng như các hàng hóa có nguy cơ cao về an toàn sinh học.

Sau hơn 1 tiếng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, đội tuyển đã được Ban tổ chức địa phương đón về khách sạn Clement Melbourne, nằm cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển xe bus.

Chiều qua 22/1 đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo có 5 ngày để làm quen điều kiện thời tiết điều chỉnh nhịp sinh học và hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận tái đấu Australia, diễn ra vào ngày 27/1 tới.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã rút gọn danh sách xuống còn 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân Australia tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Theo đó, 8 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Trung Quốc gồm: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Trong khi đó, Văn Đại và Phi Sơn do được bổ sung muộn nên đã không kịp hoàn tất các thủ tục để xin visa theo quy định của Chính phủ Australia.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại