Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:35
RSS

Báo Trung Quốc ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Thứ sáu, 03/03/2023, 17:00 (GMT+7)

Sau trận thắng U20 Australia, U20 Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của truyền thông khu vực, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Trận mở màn vòng chung kết U20 châu Á, U20 Việt Nam đã đánh bại U20 Australia với tỷ số tối thiểu và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng tứ kết nếu tiếp tục có được kết quả tích cực ở hai vòng đấu tới.Và sau trận đấu này, đoàn quân áo đỏ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của truyền thông khu vực, đặc biệt là ở Trung Quốc  

Tờ Sina trong bài viết có nhan đề "Càng ngày càng khó thắng Việt Nam! U20 Việt Nam hạ gục U20 Australia ở giải châu Á" đã đưa ra nhận xét như sau:

"U20 Việt Nam đã lạnh lùng đánh bại đội bóng hạng 4 châu Á. Họ đang trên con đường giành vé tham dự giải U20 World Cup. Bóng đá Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc. Rất khó để đánh bại đội bóng này".

Báo Trung Quốc ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam nhận nhiều lời khen sau chiến thắng U20 Australia

Trang Sohu thể hiện sự thán phục trước sức mạnh của đoàn quân áo đỏ: "U20 Việt Nam đã khiến tất cả sửng sốt khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U20 Australia. Nhìn từ góc độ này, có thể thấy bóng đá Việt Nam đang phát triển bền vững. Họ đang từng bước vươn lên nhóm đầu ở châu Á.

Hãy nhìn bàn thắng của Quốc Việt, với cú sút xa tung lưới U20 Australia, để thấy rằng Việt Nam đào tạo bóng đá trẻ tốt như thế nào. Dù đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa gặt hái được thành tích nào ở châu Á nhưng họ đang vươn mình nhờ công tác đào tạo trẻ".

Cũng thể hiện sự ấn tượng về U20 Việt Nam, trang 163.com (Trung Quốc) nhận xét: "Trong những năm gần đây, bóng đá Đông Nam Á phát triển rất ấn tượng, và Việt Nam là một trong những nền bóng đá tăng tốc mạnh mẽ nhất. Khi hai đội tuyển quốc gia gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022 hồi đầu năm ngoái, chúng ta thua họ là đúng thôi.

Trong vòng 10 năm tới, lứa cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại dự báo sẽ là đối thủ đáng gờm dành cho các đội tuyển Trung Quốc. Nếu giải VĐQG được xây dựng tốt, bóng đá Việt Nam sẽ còn thăng tiến trên bình diện châu lục".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại