Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:26
RSS

Báo Thái: 'Việt Nam tiếp tục làm tổn thương chúng ta ở giải châu Á'

Thứ hai, 28/10/2019, 07:59 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan cay đắng khi chứng kiến U19 nữ Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở lượt trận mở màn vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 ngay trên sân nhà.

Ở lượt trận mở màn vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019, U19 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-0 với những bàn thắng của Nguyễn Thị Tuyết Ngân trên chấm 11m và Ngân Thị Vạn Sự ở phút bù giờ của trận đấu.

Với 3 điểm có được ở trận ra quân, đội bóng của HLV Ijiri Akira hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 bảng A khi có cùng điểm số với Triều Tiên nhưng thua về chỉ số phụ.

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị trí số một Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại và cũng là lần thứ 6 liên tiếp bóng đá Việt Nam vượt qua kình địch Thái Lan ở sân chơi 11 người trong năm 2019.

Trước đó, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại cuối cùng giải U23 châu Á 2020, trên sân Mỹ Đình, U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 ở chung kết giải U19 Quốc tế 2019 ( tại Việt Nam), đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tỷ số 1-0 trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết King's Cup 2019.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 trên sân Thái Lan và lên ngôi vô địch nữ Đông Nam Á 2019 và U19 nam Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận mở màn giải Tứ hùng 2019 tại Thái Lan.

Việt Nam tiếp tục làm tổn thương chúng ta ở giải châu Á
U19 nữ Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan ở giải châu Á

Chứng kiến trận thua của U19 nữ Thái Lan, tờ Dailynews cay đắng thừa nhận: "Lại một lần nữa, bóng đá Việt Nam làm tổn thương chúng ta. Lần này là tại giải U19 nữ châu Á. Trong trận đấu đầu tiên ở bảng A, U19 nữ Thái Lan tiếp đón U19 nữ Việt Nam trên SVĐ Chonburi. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng chúng ta vẫn để cho Việt Nam đánh bại với tỷ số 2-0 nhờ bàn thắng trên chấm penalty của Nguyễn Thị Tuyết Ngân và bàn thắng phút bù giờ Ngân Thị Vạn Sự."

VCK U19 nữ châu Á đang diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27/10 tới ngày 9/11. Đây cũng là vòng loại khu vực châu Á cho suất tham dự VCK U20 nữ thế giới 2020.

Top 3 đội mạnh nhất ở VCK U19 nữ châu Á sẽ giành vé tới Nigeria vào năm sau. Mục tiêu của U19 nữ Việt Nam không gì khác ngoài việc sẽ có tên tại giải đấu lớn nhất thế giới này.

Tại lượt trận thứ hai bảng A VCK U19 nữ châu Á, U19 nữ Thái Lan sẽ gặp U19 nữ Australia. Trong khi đó, U19 nữ Việt Nam sẽ gặp đội bóng rất mạnh U19 nữ CHDCND Triều Tiên. Cả hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 30/10 sắp tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN