Thứ năm, 18/04/2024 | 15:03
RSS

Báo Thái nói gì khi đội nhà kém xa Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA?

Thứ sáu, 21/02/2020, 13:45 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ ra không vui khi đội nhà tiếp tục đứng sau đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2020.

Trên BXH FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam có 1258 điểm, qua đó giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, đứng top 14 châu Á và hạng 94 thế giới Thầy trò HLV Park Hang Seo có thể cải thiện thứ hạng nếu giành kết quả tốt trước Kyrgyzstan (giao hữu ngày 26/3) và Malaysia (Vòng loại World Cup 2022 ngày 31/3).

Với thứ hạng 94 thế giới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan tại Đông Nam Á là ĐT Thái Lan với khoảng cách 19 bậc. Hiện tại, đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đứng ở vị trí 113 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo đã có một năm 2019 rất thành công, khi lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại.

Trong khi đó Thái Lan không có được thành công đáng kể nào trong năm qua đồng thời không thể giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo trong hai lần đối đầu gần đây, thậm chí tỏ ra thất thế trong việc cạnh tranh tấm vé giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Thái Lan kém vui khi đội nhà thua kém Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA
Báo Thái Lan kém vui khi đội nhà thua kém Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: VNexpress

Báo chí Thái Lan tỏ ra kém vui khi đội nhà tiếp tục đứng sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2020.

Tờ SMM Sports viết: "Liên đoàn bóng đá Thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA. Ở lần đầu tiên trong năm nay, đội tuyển quốc gia Thái Lan giữ hạng 113 thế giới và đứng thứ 2 tại Đông Nam Á sau Việt Nam.

Thầy trò HLV Akira Nishino sở hữu 1178 điểm, nhưng chỉ đứng ở hạng 20 tại Châu Á. Trong khi, đội tuyển Việt Nam đang có 1258 điểm, họ vẫn là số 1 ASEAN, 94 thế giới và 14 Châu Á".

Dù đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan bị đoàn quân của HLV Park Hang Seo bỏ xa đến 19 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, một khoảng cách khá lớn không dễ san lấp trong thời gian tới.

Để đuổi kịp và vượt qua đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian tới, thầy trò HLV Nishino phải thi đấu thật tốt 3 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020 cuối năm nay.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN