Thứ ba, 23/04/2024 | 22:30
RSS

Báo Thái ngợi khen tuyển Việt Nam, thất vọng đội nhà

Thứ sáu, 15/11/2019, 14:52 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng về thất bại của đội nhà, đồng thời đặc biệt ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước UAE.

Ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 trong khi đội tuyển Việt Nam gây tượng với chiến thắng trước UAE qua đó vươn lên dẫn đầu bảng G, thì Thái Lan gây thất vọng nặng nề với trận thua ngược 1-2 trên sân của Malaysia, qua đó tụt xuống vị trí thứ và hiện chỉ hơn UAE Malaysia đúng một điểm.

Nhận định về trận thua ngược của đội nhà trước Malaysia, tờ Siam Sport viết: "ĐT Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, sau khi đánh bại UAE trên sân nhà một cách thuyết phục. Hàng phòng ngự của ông Park đã hoạt động rất hiệu quả khi khóa chặt các chân sút của UAE. Đây là tiền đề tạo nên chiến thắng của 'Rồng vàng'.

Đội tuyển Thái Lan cũng có một khởi đầu rất ấn tượng khi có bàn mở tỉ số từ sớm Chanathip. Tuy nhiên, họ đã thi đấu rất bạc nhược ở những phút còn lại và để thua ngược 1-2. Một kết quả rất tệ khiến Thái Lan mất ngôi đầu vào tay Việt Nam.

Trận thua tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thể thắng của Thái Lan tại Bukit Jalil trong 15 năm qua. Thất bại này cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ Thái Lan khi phải làm khách trên sân của Việt Nam vào ngày 19/11".

Báo Thái ngợi khen tuyển Việt Nam, thất vọng đội nhà
Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước UAE

Trong khi đó, phóng viên Natthakorn mong muốn HLV Nishino cần thay đổi nhân sự, để tránh nhận thất bại tại Mỹ Đình.

Theo Zing, phóng viên Natthakorn chia sẻ: "Tuyển Việt Nam nhanh và mạnh hơn Malaysia rất nhiều. Nếu Thái Lan không cải thiện màn trình diễn, chúng ta có thể nhận thêm thất bại nữa. Hy vọng ông Nishino không dùng Dolah trong trận gặp Việt Nam. Lẽ ra nhà cầm quân người Nhật Bản nên để Pansa Hemviboon hoặc Tanaboon Kesarat đá cặp với Manuel Bihr".

Phát biểu sau trận thua Malaysia, HLV Akira Nishino khẳng định các đối thủ tại bảng G đều rất mạnh. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật vẫn hướng tới kết quả tốt nhất khi làm khách của Việt Nam.

HLV Akira Nishino cho biết: "Bảng G xứng đáng là bảng ‘tử thần’ của giải, sự cạnh tranh giữa các đội đang ở mức rất cao, bây giờ mới đi qua nửa chặng đường. Ở 3 trận đầu tiên, chúng tôi đã làm rất tốt, tiếc là chúng tôi đã vấp ngã ở trận đấu này. Chúng tôi phải quên nó đi càng sớm càng tốt để hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam”.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan tại Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 19/11. Trận đại chiến Việt Nam vs Thái Lan sẽ được trực tiếp trên kênh VTC1.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN