Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:06
RSS

Báo Thái Lan nói gì về chiến tích của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản?

Thứ năm, 31/03/2022, 12:12 (GMT+7)

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được trận hòa quả cảm trước Nhật Bản khiến giới chuyên môn cũng như báo chí trong khu vực vô cùng nể phục.

Sau trận thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Nhật Bản ở lượt trận cuối với tỷ só 1-1 ngay trên chính sân nhà của đối thủ với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột.

Nguyễn Thanh Bình là người mở tỷ số cho Việt Nam trong hiệp một với một cú đánh đầu chuẩn xác, trước khi Maya Yoshida gỡ hòa cho Nhật Bản từ tình huống bắt không dính bóng của thủ môn Nguyên Mạnh trong hiệp hai. Nhận định về chiến tích này của thầy trò HLV Park Hang Seo tờ Siam Sport của Thái Lan nhận định:

"Đội tuyển Việt Nam xuất sắc! Yoshida cứu Nhật Bản sau màn rượt đuổi hấp dẫn", Siam Sport của Thái Lan dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Siam Sport viết: "Yoshida ghi bàn thắng gỡ hòa cho Nhật Bản, trong trận đấu mà Việt Nam dẫn trước từ rất sớm. Trận đấu khởi đầu với thế trận nghiêng về Nhật Bản, đội liên tục tấn công và cầm bóng trội hơn. Phút thứ 19, đội khách thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Công Phượng treo bóng vào vòng cấm để Thanh Bình di chuyển đánh đầu mở tỷ số".

Trong khi đó, tờ Thai Rath bình luận: "VAR từ chối bàn thắng, Nhật Bản chỉ có được trận hòa 1-1 trước Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam gây cú sốc cho khán giả chủ nhà khi mở tỷ số ở phút 19. Công Phượng đá phạt góc và Thanh Bình đánh đầu chính xác. Đầu hiệp hai, Yoshida giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1. Bóng một lần nữa được đưa vào lưới Việt Nam nhưng VAR cho thấy bóng chạm tay Minamino".

Người Thái bất ngờ về chiến tích của tuyển Việt Nam trên đất Nhật Bản
Tuyển Việt Nam có trận hòa ấn tượng trên đất Nhật Bản

Trong khi đó, một CĐV Thái khi chứng kiến trận đấu của tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã nói: “Thế trận hay, Việt Nam chơi phòng ngự kiên cường, kỷ luật rất tốt. Xin gửi lời chúc mừng từ Thái Lan”. 

“Tôi vừa xem trận đấu của Thái Lan. Là người Thái nhưng tôi ấn tượng với trận hòa của ĐT Việt Nam hơn. Đơn giản là đối thủ của họ rất mạnh và họ đã làm nên những điều phi thường”, một cổ động viên khác tới từ xứ Chùa vàng ngợi khen.

Nếu so sánh với Thái Lan rất mạnh dưới thời Kiatisak ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, ĐT Việt Nam của ông Park Hang Seo nhỉnh hơn. Thái Lan ở vòng loại thứ 3 chỉ có được 2 điểm, kém 2 lần so với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 (4 điểm).

Ngoài ra, số bàn thắng, số bàn thua của Việt Nam cũng tốt hơn so với Thái Lan. Nếu như Việt Nam có 5 trận ghi bàn, trong tổng số 10 trận và 4 trong 5 trận đấu đó Việt Nam đều mở tỷ số thì Thái Lan dù cũng có 5 trận ghi bàn nhưng chỉ có 1 trận mở tỷ số trước đối phương.

Tổng số bàn thắng mà Việt Nam có được là 8 bàn, hơn 6 bàn thắng của Thái Lan. Trong khi đó, số bàn thua của Việt Nam sau 10 trận đã qua là 19 bàn. Trong khi ở lần thứ 2 góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup, Thái Lan chịu 24 bàn thua.

Giành 1 điểm trước Nhật Bản, Việt Nam kết thúc giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 với 4 điểm - kỷ lục của một đại diện Đông Nam Á. Kết quả này cũng giúp Việt Nam giữ vững thứ hạng trong top 100 bảng xếp hạng FIFA (dự kiến vị trí 98).

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại