Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:20
RSS

Báo Thái Lan: ‘Nhiều cổ động viên Việt Nam xúc phạm Bunmathan’

Thứ ba, 28/12/2021, 10:03 (GMT+7)

Thất vọng với hình ảnh phản cảm của Bumathan, không ít các fan của đội tuyển Việt Nam đã tràn vào trang cá nhân của hậu vệ Thái Lan để lại bình luận với những lời lẽ không hề dễ chịu.

Sau khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Việt Nam và chính thức khép lại, trên khắp các trang mạng của Việt Nam đăng tải lại hình ảnh hậu vệ Theerathon cúi người trong lúc Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang hát Quốc ca.

Hình ảnh này đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng thất vọng, thậm chí không ít các fan của đội tuyển Việt Nam đã tràn vào trang cá nhân của hậu vệ Thái Lan để lại bình luận với những lời lẽ không hề dễ chịu.

Ngay sau đó, tờ Siam Sport của Thái Lan đã đăng tải bài viết về điều này: "Trận bán kết lượt về đã diễn ra đầy khốc liệt và Thái Lan đã đánh bại nhà vô địch - Việt Nam với tổng tỉ số 2-0.

Gần đây, những tranh cãi bên ngoài sân cỏ vẫn chưa kết thúc. Các trang mạng xã hội đã đăng một bức ảnh và cho rằng Theerathon Bunmathan đã thiếu tôn trọng khi Việt Nam hát Quốc ca. Anh ấy đã cúi người xuống và kéo tất.

Trận đấu đã kết thúc tuy nhiên nhiều trang mạng đã đăng tải để mong muốn người hâm mộ bóng đá Việt Nam vào chia sẻ những bình luận xúc phạm cầu thủ Thái Lan. Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hùa theo để chửi bới ngay trên trang facebook cá nhân của các cầu thủ Thái Lan".

Nhiều cổ động viên Việt Nam xúc phạm Bunmathan
Bunmathan có hành động không đẹp ở trận gặp Việt Nam

Đáng chú ý, trước đó khi trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan, khi cầu thủ xứ chùa vàng đi ngang qua các thành viên của tuyển Việt Nam, Theerathon Bunmathan đã có hành động trêu chọc, khiêu khích đối phương, theo lời kể của HLV Park Hang Seo

Bước vào trận bán kết lượt về với Việt Nam, ĐT Thái Lan đã có tới 4 cầu thủ phải nhận thẻ vàng ở lượt đi là thủ môn Chatchai Bootprom, trung vệ Kritsada Kaman và cặp hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom.

Phút thứ 58 của trận lượt về, Theerathon Bunmathan có pha phạm lỗi nguy hiểm với Quang Hải và phải nhận thẻ vàng của trọng tài chính điều khiển trận đấu.Với việc đã nhận đủ 2 thẻ vàng, ngôi sao 31 tuổi sẽ bị treo giò ở trận chung kết lượt đi gặp ĐT Indonesia. 

Trước đó ĐT Thái Lan cũng đã đối mặt với bất lợi không hề nhỏ khi thủ môn Chatchai Bootprom gặp chấn thương phải rời sân sớm ngay từ phút thứ 33 và vẫn đang bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở trận chung kết lượt đi sau đây 2 ngày.

Sau vòng bán kết, AFF Cup 2020 đã xác định được 2 cái tên sẽ góp mặt ở chung kết là Thái Lan và Indonesia. Hai đội sẽ phân định ngôi vương trong 2 trận chung kết lượt đi và về. Trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 29-12, còn trận lượt về diễn ra ngày 1-1. Đội giành chiến thắng sau 2 lượt trận sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Đây là cơ hội để Thái Lan có lần thứ 6 lên ngôi tại đấu trường AFF Cup sau các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016. Với Indonesia, chung kết AFF Cup 2020 là lần thứ 6 họ góp mặt ở trận đấu tranh chức vô địch. Năm lần trước, Indonesia đều để thua và bị chế giễu với biệt danh là "vua về nhì".

Các CĐV Indonesia hy vọng HLV Shin Tae Yong sẽ giúp Indonesia có lần đầu lên ngôi vương Đông Nam Á.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại