Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:02
RSS

Báo Thái Lan đánh giá cao U23 Saudi Arabia trước trận gặp Việt Nam

Thứ bảy, 11/06/2022, 08:28 (GMT+7)

Giới truyền thông Thái Lan đều thừa nhận sức mạnh vượt trội của Saudi Arabia, ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Sau khi các đại diện Đông Nam Á gồm Thái Lan và Malaysia về nước sớm, sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mô bóng đá khu vực Đông Nam Á lúc này dồn cả vào U23 Việt Nam đại diện duy nhất của khu vực có vé đi tiếp.

Trước khi Việt Nam gặp Saudi Arabia lúc 23h00 ngày 12/6 ở vòng tứ kết, một số trang thể thao lớn của Thái Lan đã đưa ra nhận định. Siam Sport viết: "Tâm điểm của vòng tứ kết sẽ là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Hàn Quốc và Nhật Bản đội từng vô địch năm 2016. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ gặp Saudi Arabia cũng trong ngày 12/6".

Giới truyền thông Thái Lan đều thừa nhận sức mạnh vượt trội của Saudi Arabia, ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Kênh SMM Sport đánh giá: "Saudi Arabia thể hiện phong độ cao bằng cách vượt lên trên Nhật Bản để giành ngôi đầu bảng D. Cả hai đội này cùng vào vòng tiếp theo. Saudi Arabia bằng điểm với Samurai xanh nhưng xếp trên nhờ ghi bàn nhiều hơn. Thậm chí họ còn trở thành đội bóng duy nhất ở vòng bảng không thủng lưới lần nào".

Báo Thái Lan đánh giá cao U23 Saudi Arabia trước trận gặp Việt Nam
U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn khá nhiều so với U23 Việt Nam

Trong khi đó, trang Thairath vẫn đánh giá rất cao màn thể hiện của U23 Việt Nam, đặc biệt là tân huấn luyện viên Gong Oh-kyun, tân thuyền trưởng của U23 Việt Nam:"Tân HLV của tuyển U23 Việt Nam khởi đầu công việc mới của mình bằng cách loại U23 Thái Lan và ghi tên vào tứ kết giải U23 châu Á", Thairath nhận định.

"Đấy là màn ra mắt tuyệt vời của HLV Gong Oh-kyun, người mới tiếp quản U23 Việt Nam từ tay ông Park Hang Seo. Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam vào đến tứ kết của giải, sau lần đầu vào 2018, năm họ đã vào đến tận trận chung kết và trở thành đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt nhất lịch sử giải U23. Dù thể hiện tốt như vậy vào năm nay, song HLV Gong Oh-kyun nói rằng hiện vẫn chưa phải lúc để vui mừng".

Nếu như U23 Việt Nam có lực lượng tốt nhất thì Saudi Arabia lại mất đi ngôi sao quan trọng nhất ở hàng thủ.

Đó là Saud Abdulhamid, hậu vệ số một của U23 Saudi Arabia. Trong trận hòa Nhật Bản 0-0, anh đã dính một thẻ vàng và đến chiến thắng 2-0 trước UAE vào tối 9/6, cầu thủ 22 tuổi này bị phạt thêm một thẻ nữa sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với đối thủ. Hai tấm thẻ đồng nghĩa Saud Abdulhamid sẽ bị treo giò trận tứ kết.

Với tấm băng đội trưởng U23 Saudi Arabia, rõ ràng vai trò của Saud Abdulhamid là cực kỳ quan trọng. Cầu thủ này là một chốt chặn rất tin cậy ở hàng thủ với lối đá dũng mãnh, tốc độ và đoán bắt tình huống rất tốt.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại