Thứ năm, 25/04/2024 | 07:54
RSS

U23 Saudi Arabia mất hai trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam

Thứ sáu, 10/06/2022, 16:50 (GMT+7)

Trước trận gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết, U23 Saudi Arabia gặp tổn thất lớn về nhân sự.

Sau lượt trận cuối bảng D, đối thủ của U23 Việt Nam tại Tứ kết VCK U23 châu Á đã được xác định chính là U23 Saudi Arabia- đội bóng đánh bại U23 UAE 2-0 để giữ vững ngôi nhất bảng. Nhà đương kim Á quân sẽ mang đến thử thách khó khăn cho Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội ở vòng 8 đội mạnh nhất.

U23 U23 Saudi Arabia hiện là đương kim Á quân VCK U23 châu Á và từng một lần nữa về nhì ở giải đấu năm 2013. Đây sẽ là thử thách lớn đối với đoàn quân áo đỏ ở vòng tứ kết tới đây.

Trước trận gặp U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia gặp tổn thất lớn về nhân sự. Cụ thể, "Đại bàng Xanh" sẽ thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là đội trưởng Saud Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi ở màn so tài với U23 Việt Nam do án treo giò.

Trong thắng lợi 2-0 trước U23 UAE ở lượt trận cuối bảng D, đội trưởng Saud Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi đã đều phải nhận thẻ vàng. Trước đó, hai cầu thủ này cũng đã dính 1 thẻ vàng ở trận hòa U23 Nhật Bản 0-0 nên theo quy định của LĐBĐ Châu Á (AFC), Saud Abdulhamid và Ibrahim Mahnashi sẽ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp - trận Tứ kết gặp U23 Việt Nam.

U23 Saudi Arabia mất hai trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam
U23 Saudi Arabia mất hai trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam vì thẻ phạt

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Saudi Arabia đang để lại ấn tượng rất lớn khi có thành tích bất bại mà không để thủng lưới bàn thua nào sau vòng bảng. Đội bóng này sở hữu một hàng thủ vô cùng chất lượng cùng một hàng công sắc bén.

"Đại bàng Xanh" không những dồi dào thể lực, mà còn có thể ghi bàn từ mọi vị trí khi 7 bàn thắng của họ được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau. Ngoài những chân sút hàng công như Abdullah Radif, Ayman Yahya, Haitham Asiri,... trung vệ đội trưởng Saud Abdulhamid cũng đã ghi bàn ở VCK U23 châu Á 2022.

Đội hình của U23 Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2022 còn có tới 12 tuyển thủ quốc gia. Sức mạnh của đại diện Tây Á là điều không phải bàn cãi.

Đội bóng này chơi pressing tầm cao, tạo khoảng trống ảo để đối thủ tự lao vào rồi dễ dàng lấy bóng, cự ly đội hình khi pressing được giữ cực tốt với mục đích nhằm chia cắt sự liên kết giữa các tuyến của đối thủ. 

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận Tứ kết sắp tới, U23 Việt Nam đã tổ chức "họp khẩn" theo yêu cầu của HLV Gong Oh Kyun để tìm kế sách khuất phục đối thủ.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại