Thứ năm, 25/04/2024 | 02:22
RSS

Báo Thái Lan chế giễu Đoàn Văn Hậu và Công Phượng

Chủ nhật, 16/08/2020, 07:52 (GMT+7)

Mới đây, tờ báo Thái Lan có bài thống kê các cầu thủ Đông Nam Á tại Châu Âu từ 2014-2020, trong đó ám chỉ các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thất bại không bằng các cầu thủ của Thái Lan.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây, truyền thông Thái Lan đã đăng tải bài viết "Thống kê thời gian thi đấu của các cầu thủ Đông Nam Á tại Châu Âu", nhằm chế giễu bộ đôi hảo thủ của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng.

Tờ báo Thể thao Siam Sport viết: "Châu Âu là thị trường đầy hứa hẹn với các cầu thủ Đông Nam Á. Trong quá khứ không ít cầu thủ nổi tiếng trong khu vực đã có những thành công nhất định khi chuyển đến thi đấu ở sân chơi này.

Ở thời điểm hiện tại chỉ còn Ben Davis (Thái Lan) và Eki Maulana Vikri (Indonesia) là còn trụ lại được. Dù chỉ thi đấu ở cấp độ trẻ nhưng các trận đấu của họ đều rất đáng xem. Hãy cùng xem thống kê các cầu thủ Đông Nam Á tại Châu Âu từ 2014-2020:

Teerasil Dangda - Almeria: Đá 6 trận La Liga với 132 phút và 4 trận Copa de Rey với 244 phút ghi được 1 bàn thắng. Kawin Thamsatchanan - Oud-Heverlee Leuven: Bắt 11 trận giải hạng 2 với 990 phút lọt lưới 20 bàn. Thi đấu 8 trận vòng play-off với 720 phút lọt lưới 11 bàn.

Benjamin Davis - Fulham: Được ra sân 4 trận với 137 phút tại Championship. Eki Maulana - Lechia Gdańsk: Đá 3 trận với 55 phút tại giải VĐQG Ba Lan. Đoàn Văn Hậu - Heerenveen: Chỉ thi đấu duy nhất 1 trận với 1 phút được vào sân ở Cúp Quốc gia Hà Lan. Nguyễn Công Phượng - Sint Truiden: Được đá 1 trận đấu với 20 phút trên sân tại giải VĐQG Bỉ".

Báo Thái Lan chế giễu Đoàn Văn Hậu và Công Phượng
 Đoàn Văn Hậu và Công Phượng chưa có duyên khi suất ngoại 

Cách đây ít ngày, tờ Indosport đã đăng tải bài viết liên tới việc hậu vệ chia tay CLB Heerenveen trong lặng lẽ sau một năm gắn bó mà không để lại bất kỳ một dấu ấn nào. Bài viết mở đầu: "Bạn còn nhớ hậu vệ đội tuyển Việt Nam làm Evan Dimas chấn thương không? Vâng anh ta là Đoàn Văn Hậu đang nhận số phận cay đắng".

Trong nội dung bài, tờ Thể thao Indosport tiếp tục chế giễu hậu vệ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam: "Văn Hậu đã về Việt Nam sau khi bị trục xuất khỏi đội bóng đẳng cấp của Hà Lan là Heerenveen. Đội bóng Hà Lan không muốn giữ Văn Hậu vì anh ta không có đóng góp lớn".

"Dường như Heerenveen chỉ muốn tống khứ Văn Hậu khi ngay lập tức mang về cầu thủ mới. Thông tin từ Việt Nam cho biết Heerenveen đã đạt thỏa thuận với hậu vệ người Uruguay Joaquin Fernandez".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN