Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:37
RSS

Báo Thái Lan chê đội nhà, dự đoán đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam

Thứ năm, 09/06/2022, 15:35 (GMT+7)

Sau trận thua U23 Hàn Quốc, truyền thông Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

U23 Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Hàn Quốc là sẽ có vé vào tứ kết U23 châu Á 2022. Mặc dù thi đấu rất cố gắng, nhưng “Voi chiến” vẫn nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U23 Hàn Quốc.

Do ở trận đấu cùng giờ, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia nên U23 Thái Lan chính thức bị loại, khi đứng thứ 3 bảng C với 4 điểm. Đây là kết quả thất vọng so với mục tiêu ban đầu của đội bóng này

Lý giải về thất bại của U23 Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka cho biết: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương. Nhiều người khác không đủ thể trạng để ra sân trận gặp U23 Hàn Quốc. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ ở trận đấu này. Họ làm tốt ở một mức độ nhất định khi gặp đội mạnh của châu Á là Hàn Quốc”.

Sau trận thua U23 Hàn Quốc, truyền thông Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. Tờ Siamsport viết: “U23 Thái Lan thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc khiến những chú ‘Voi chiến’ bị loại. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc có 7 điểm vào tứ kết với ngôi đầu bảng C. Với U23 Việt Nam, đội bóng này thắng 2-0 U23 Malaysia để đi tiếp với tư cách nhì bảng C”.

Báo Thái Lan chê đội nhà dự đoán đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á thành tích bất bại

Tờ báo của Thái Lan cũng dự đoán rằng: “U23 Việt Nam thắng 10 người của U23 Malaysia với tỉ số 2-0 để vào tứ kết U23 châu Á 2022 với tư cách nhì bảng C. Đội bóng này có thể sẽ gặp U23 Saudi Arabia hoặc U23 Nhật Bản”.

U23 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng U23 châu Á với thành tích vô cùng ấn tượng. Đoàn quân áo đỏ tích lũy được 5 điểm (2 hòa, 1 thắng), xếp thứ 2 bảng C sau Hàn Quốc (7 điểm) với thành tích bất bại.

Đây là điểm số cao nhất của U23 Việt Nam trong 4 lần dự giải châu Á.Lần đầu vào năm 2016, HLV Miura cùng học trò không giành điểm số nào, ra về từ vòng bảng. Lần thứ 2 vào năm 2018, U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo giành 4 điểm, lấy vé vào tứ kết, sau đó tiến thẳng tới chung kết và chỉ để thua Uzbekistan sát nút 1-2.

2 năm sau, vẫn là HLV Park Hang Seo cầm quân nhưng những Quang Hải Văn Hậu, Hoàng Đức… chỉ giành 2 điểm, bị loại sớm. U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, nhiệt huyết nhưng không kém phần chặt chẽ và được kỳ vọng sẽ giành vé vào bán kết ở giải đấu năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại