Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:53
RSS

Báo Thái hả hê khi tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở vòng loại World Cup

Thứ tư, 04/03/2020, 15:55 (GMT+7)

Trước sự vắng mặt đáng tiếc của các trụ cột bên phía Việt Nam, báo chí Thái Lan tỏ ra hả hê và cho rằng đây là cơ hội để đội tuyển Thái Lan vươn lên.

Ngày 31/3, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng góp mặt ở vòng loại thứ 3 của cả hai đội tuyển.

Trước trận đấu quan trọng này, hoàn cảnh của hai đội tuyển có phần trái ngược nhau. Trong khi Malaysia nhập tịch thành công khá nhiều chân sút chất lượng và sẽ trình làng ở trận đấu vào cuối tháng 3 tới thì ngược lại đội bóng của HLV Park Hang Seo đối diện với cơn bão chấn thương và thẻ phạt.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Trọng Hoàng và Đình Trọng ở trận làm khách của Malaysia vì thẻ phạt, trong khi Duy Mạnh, Huy Hùng, Minh Tuấn và Xuân Trường cũng chắc chắn lỗi hẹn vì chấn thương.

Trước sự vắng mặt đáng tiếc của các trụ cột bên phía Việt Nam, báo chí Thái Lan tỏ ra hả hê. Tờ Siamsport mở đầu bài viết với tựa đề: "Dù vòng loại World Cup 2022 có bị hoãn hay không, trung vệ ĐT Việt Nam cũng sẽ vắng mặt dài hạn.

ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G sẽ có cuộc đối đầu với đội xếp thứ 2 - Malaysia vào ngày 31/3 sắp tới. Trước trận đấu này, Việt Nam đã phải nhận tin không vui khi Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng sẽ vắng mặt vì bị treo giò.

Mới nhất, trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội FC cũng đã gặp phải chấn thương rất nặng. Theo thông báo từ đội bóng, trung vệ tài năng của ĐT Việt Nam đã bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu từ 6-9 tuần.

Những sự thiếu vắng này sẽ khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia ở trận đấu tới. Đây sẽ là cơ hội để Thái Lan vươn lên và chiếm lợi thế ở bảng đấu này".

Báo Thái hả hê khi tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở vòng loại World Cup
Duy Mạnh, Xuân Trường vắng mặt ở lượt trận 6 vòng loại World Cup

Hiện tại đoàn quân của HLV Akira Nishino đang đứng thứ 3 với 8 điểm sau 5 trận và kém Việt Nam 3 điểm. Ở lượt trận sắp tới, ĐT Thái Lan sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà vào ngày 26/3.

Tuy vậy, đội tuyển Thái Lan cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Trước những diễn biến phức tạp của Covid-19  ở châu Á, mới đây Bộ Y tế Thái Lan đã ban hành quy định về việc nhập cảnh với các công dân trở về từ nước ngoài.

Cụ thể, những người đi du lịch hay làm việc ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc Singapore sẽ bị cách ly và theo dõi 14 ngày trước khi trở lại với cộng đồng.

Hiện tại, Chanathip Songkrasin, Theerathon, Teerasil Dangda hay thủ môn Kawin đang thi đấu ở nước ngoài. Với quy định mới của Bộ Y tế Thái Lan, những cầu thủ kể trên rất có thể sẽ bị cách ly 14 ngày trước khi được tập trung cùng ĐTQG.

Nếu điều này xảy ra, gần như chắc chắn Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda sẽ vắng mặt ở trận đấu sắp tới với Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Và đây sẽ là mất mát rất lớn đối với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Vì Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Theerathon đều là những cầu thủ gần như không thể thay thế trong đội hình Thái Lan.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN