Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:44
RSS

Báo Thái: ‘Đội tuyển Thái Lan bị Ấn Độ làm nhục ở Asian Cup’

Thứ hai, 07/01/2019, 07:48 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan không tiếc lời chỉ trích đội nhà sau khi Voi chiến để thua thảm Ấn Độ 1-4 ở lượt trận ra quân Asian Cup 2019.

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng khi có đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" song Thái Lan đã gây thất vọng tràn trề khi để thua Ấn Độ với tỷ số đậm 1-4 ở lượt trận ra quân Asian Cup 2019, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở giải bóng đá vô địch châu Á năm nay.

Chứng kiến phong trận thua tủi hổ của đội nhà trước đội tuyển yếu nhất bảng Ấn Độ, báo chí Thái Lan vô cùng phẫn nộ. Tờ Bangkok Post đăng tải bài viết với tiêu đề: “Thái Lan bị Ấn Độ làm nhục ở Asian Cup”.

Tờ báo này lên tiếng chỉ trích lối chơi rời rạc của tuyển Thái Lan dù đội bóng xứ Chùa Vàng có những cái tên nổi bật trong đội hình như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda hay Adisak Kraisorn.

Đội tuyển Thái Lan bị Ấn Độ làm nhục ở Asian Cup’

Đội tuyển Thái Lan nhận trận thua đậm trước Ấn Độ ở Asian Cup 2019. Ảnh: Zing

Trong trận đấu tối qua, trên khán đài 3 cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên của Wild Boars, đội bóng từng mắc kẹt 18 ngày dưới hang tại Thái Lan được mời đến để theo dõi trận đấu ra quân của “Voi chiến”. Ngoài ra, Thái Lan cũng nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ của CĐV. Tuy nhiên, đáp lại, đội bóng này đã có một trận đấu thảm họa.

Tờ Bangkok Post khẳng định Ấn Độ đã làm bẽ mặt đội tuyển Thái Lan. Trên mạng xã hội người hâm mộ đội bóng xứ Chùa Vàng cho rằng đây là một nỗi xấu hổ và không thể chấp nhận được. Đồng thời, họ lên tiếng muốn thấy “Zico Thái” Kiatisak thay thế ông trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Thái Lan.

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển Ấn Độ tạm dẫn đầu với 3 điểm, xếp sau là UAE và Bahrain (1 điểm). Theo thể thức mới của Asian Cup 2019, sẽ có 4 đội giành vị trí thứ ba (có thành tích tốt nhất) vào vòng tứ kết. Vậy nên, cơ hội vẫn rộng mở cho tất cả.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN