Thứ tư, 27/03/2024 | 20:23
RSS

HLV Thái Lan nói gì khi đội nhà để thua tủi hổ trước Ấn Độ?

Thứ hai, 07/01/2019, 07:07 (GMT+7)

HLV Thái Lan tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà để thua tủi hổ 1-4 trước Ấn Độ ở lượt trận ra quân Asian Cup 2019.

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, song Thái Lan đã gây thất vọng tràn trề khi để thua Ấn Độ với tỷ số đậm 1-4 ở lượt trận ra quân Asian Cup 2019, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở giải bóng đá vô địch châu Á năm nay.

Sau trận đấu, HLV Thái Lan đã không giấu nổi nỗi thất vọng khi chứng kiến phong độ tệ hại của đội nhà. Ông nói trên Tờ Goal Thái Lan: “Thực sự là ngày tồi tệ với tuyển Thái Lan khi thua rất nặng nề. Dù sao, chúng tôi vẫn còn 2 trận để định đoạt số phận của mình. Tôi hy vọng toàn đội sẽ đứng dậy mạnh mẽ và làm tốt hơn nữa cho phần còn lại ở vòng bảng”.

HLV Rajevac cũng đánh giá cao sức mạnh của tuyển Ấn Độ: “Giống những gì tôi từng nói, tuyển Ấn Độ phát triển rất nhanh trong vài năm qua. Không may cho chúng tôi khi hôm nay họ chơi quá hay, đặc biệt là ở hiệp hai. Tuyển Thái Lan phải rút nhiều bài học sau thất bại nặng nề này”.

HLV Thái Lan nói gì khi đội nhà để thua tủi hổ trước Ấn Độ?

HLV Thái Lan thất vọng khi đội nhà để thua tủi hổ trước Ấn Độ. Ảnh: Zing

Ở trận gặp Ân Độ, đội bóng xứ Chùa Vàng cầm bóng 65% thời lượng trận đấu, nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành thủ môn Gurpreet Singh. Chanathip Songkrasin - cầu thủ được mệnh danh "Messi Thái Lan" - chơi mờ nhạt và sớm bị thay ra. Trong khi đó, đội trưởng Teerasil Dangda nổ súng nhưng không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi thất bại.

Xem Thái Lan thi đấu có thể thấy họ thiếu một nhạc trưởng đích thức. Cầm bóng nhiều nhưng họ tấn công rời rạc trong khi hàng phòng ngự thi đấu vô cùng tệ hại. Cuối trận, chứng kiện đội nhà thua đậm, ông Rajevac chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Ở trận đấu tiếp theo lúc 18h hôm 10/1 tới, thầy trò HLV Rajevac chạm trán Bahrain. Sau đó 4 ngày, Thái Lan chơi trận cuối cùng gặp chủ nhà UAE. Nếu không giành ít nhất 1 điểm trước Bahrain, cơ hội để Thái Lan vượt qua vòng bảng gần như không còn.

Sau lượt trận đầu tiên, tuyển Ấn Độ tạm dẫn đầu với 3 điểm, xếp sau là UAE và Bahrain (1 điểm). Theo thể thức mới của Asian Cup 2019, sẽ có 4 đội giành vị trí thứ ba (có thành tích tốt nhất) vào vòng tứ kết.

Xem thêm:Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

 
 

 

 

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN