Thứ tư, 17/04/2024 | 06:59
RSS

Báo Thái chỉ ra 5 nguyên nhân khiến đội nhà không thể thắng Việt Nam

Thứ sáu, 06/09/2019, 14:54 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng khi đội nhà không thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022.

Dù có lợi thế sân nhà và đủ cả binh hùng tướng mạnh song Thái Lan chỉ giành được 1 điểm trước đội tuyển Việt Nam vốn vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.

Chứng kiến đội nhà hòa trên thế thua trước Việt Nam, tờ thể thao Siamsports của Thái đã thốt lên: "Thật xấu hổ khi không thắng được Việt Nam".

"Thái Lan dù kiểm soát trận đấu tốt hơn Việt Nam nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới của đội bóng áo đỏ". Tờ báo này cũng chỉ ra 5 vấn đề của Thái Lan sau trận hòa như thua với tuyển Việt Nam.

1. Sơ đồ chiến thuật

HLV Akira Nishino làm bất ngờ trong trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam khi cất tiền đạo Supachai ở trên băng ghế dự bị và sử dụng cùng lúc 6 tiền vệ với sơ đồ 4-4-2 với Tanaboon Kesarat ở giữa, 2 bên cánh là Sarach Yooyen và Phitiwat Sookjitthummakul, thi đấu cao nhất trên hàng tiền vệ là Chanathip Songkrasin.

Việc thi đấu không có một tiền đạo đúng nghĩa đã ít nhiều gây khó khăn cho Thái Lan và khiến cho đội chủ nhà không thể tìm được đường vào khung thành của Đặng Văn Lâm.

2. Kế hoạch số 9 ảo của HLV Nishino

Ở  trận tiếp đón Việt Nam, HLV Nishino đã  sử dụng số 9 ảo cho đội tuyển Thái Lan. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Thái Lan áp dụng chiến thuật này.

Ở trong hiệp 1, tuyển Thái Lan chủ yếu tấn công từ 2 cánh, đặc biệt là cánh trái. Họ thực hiện nhiều pha tạt bóng từ 2 biên vào vòng cấm của tuyển Việt Nam, tuy nhiên lối chơi này cũng nhanh chóng bị đội tuyển Việt Nam bắt bài và hóa giải thành công sau đó.

Bên cạnh đó hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã theo kèm Chanathip quá tốt và khiến cho Messi Thái Lan bị "tắt điện" hoàn toàn.

Ở hàng hậu vệ, Theerathon và Tristian Do đôi khi không kèm được Văn Toàn và chỉ thiếu may mắn để tiền đạo của HAGL có được bàn thắng trong trận đấu này.

Báo Thái chỉ ra 5 nguyên nhân khiến đội nhà không thể thắng Việt Nam
Người Thái tiếc nuối khi đội nhà không thể thắng Việt Nam

3. Một hiệp 2 khó khăn

Không thể phủ nhận mặt sân xấu đã ảnh hưởng tới lối chơi của Thái Lan ở trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, HLV Nishino thay đổi lối chơi khi tấn công nhiều hơn vào trung lộ. Họ đã tạo ra được một vài cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được.

Trong khi đó với việc đưa Công Phượng vào sân HLV Park Hang Seo đã giúp đội tuyển Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận, và sự ăn ý của bộ đôi Toàn- Phượng đã khiến cho người Thái nhiều phen phải khốn đốn.

4. Thái Lan vẫn cần một tiền đạo thực thụ

Mọi chỉ số thống kê đều nghiêng về phía Thái Lan, tuy nhiên khả năng dứt điểm lại là vấn đề của đội bóng này.

Ở trong hiệp 2, họ có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn để mở tỉ số tuy nhiên cả Thitipan và Supachok đều đã không tận dụng thành công dù đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Đặng Văn Lâm bên phía đội tuyển Việt Nam.

Sau trận hòa này, HLV Akira Nishino đã nhìn thấy điều ông cần bổ sung trong những trận đấu tiếp theo. Đó là một tiền đạo thực thụ, một cầu thủ có thể kết liễu trận đấu.

5. Hướng tới trận đấu tiếp theo

Trong khi Việt Nam và Thái Lan cầm chân nhau tại Thammasat thì cùng lúc đó Malaysia đã đánh bại Indonesia với tỉ số 3-2 để vươn lên đứng đầu.

Trận đấu tiếp theo Thái Lan sẽ làm khách trên sân của Indonesia và mục tiêu chắc chắn sẽ phải là 3 điểm nếu không muốn tự làm khó mình ở vòng loại World Cup 2022 năm nay.

Quỳnh Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN