Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:50
RSS

BLV Quang Huy dự đoán lối chơi của Việt Nam và Thái Lan

Thứ năm, 05/09/2019, 14:36 (GMT+7)

BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam và Thái Lan sẽ có cách tiếp cận trận đấu với đấu pháp hoàn toàn khác nhau ở trận chiến tối nay.

Ít giờ tới, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ chính thức diễn ra. Chia sẻ trên trang Dân Việt, BLV Quang Huy cho rằng Thái Lan không dễ thắng được Việt Nam dù họ đang có lợ thế sân nhà.

"Về tâm lý, tôi nghĩ Thái Lan khó đá hơn. Những diễn biến thời gian qua cho thấy họ rất căng thẳng giống như một cái nồi áp suất lúc nào cũng chực bung ra. Ngay cả chuyện phóng viên Việt Nam ghi hình, chụp ảnh buổi tập kín của họ cũng bị làm quá!

Thái Lan nổi tiếng là nước thân thiện, mến khách mà giờ có biểu hiện đó làm tôi cũng cảm thấy hơi tiếc nhưng điều đó nói lên một vấn đề là họ đang ngại mình".

Theo BLV Quang Huy, chúng ta nên đặt niềm tin vào HLV Park Hang Seo bởi ông là một HLV giỏi và Việt Nam đang có một lứa cầu thủ đồng đều: "Thực sự, lúc này tôi "sợ" nhất là phải dự đoán đội hình xuất phát của HLV Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn Quốc cho thấy mình là người đa mưu túc trí, lắm "võ" nhiều "bài" và luôn dành cho người xem những bất ngờ thú vị.

Các buổi tập của ĐT Việt Nam thường là tập kín, phóng viên chỉ được quan sát lúc khởi động mà thôi nên không biết HLV Park Hang Seo định làm gì để đối đầu với Thái Lan", BLV Quang Huy nhận định.

BLV Quang Huy đặt niềm tin vào thày trò HLV Park Hang Seo
BLV Quang Huy đặt niềm tin vào thày trò HLV Park Hang Seo​

Theo BLV Quang Huy, HLV Park Hang Seo là một đối trọng xứng tầm là HLV người Nhật Bản Akira Nishino: "Tôi nghĩ với HLV Nishino, chỉ cần thời gian là ông ta đủ sức đưa bóng đá Thái Lan tìm lại vị thế của mình, đó là một HLV giỏi. Trước trận đấu với Việt Nam, HLV Nishino nhấn mạnh việc ĐT Thái Lan lúc này có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng.

Ông cũng không gọi 2 chân sút kỳ cựu là Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn và đặt hoàn toàn niềm tin vào tiền đạo trẻ Supachai Jaided. Đó là nước cờ hay, táo bạo và giúp ĐT Thái Lan giảm bớt áp lực. Với cách làm của mình, HLV Nishino như muốn truyền tải thông điệp ông muốn trẻ hóa đội hình, làm lại, hướng tới tương lai nhiều hơn là 1 trận đấu", BLV Quang Huy phân tích trên Dân Việt.

Theo BLV Quang Huy, người hâm mộ không nên quá lo lắng vị trí của Văn Hậu và Trọng Hoàng, bởi chúng ta còn có nhiều cầu thủ tài năng khác: "Tôi nghĩ Văn Hậu, Trọng Hoàng phải đạt 90% phong độ thì HLV Park Hang-seo mới để đá chính ở trận đấu được dự đoán là rất "nóng" như này.

Chúng ta vẫn còn nhiều sự lựa chọn ở 2 cánh cơ mà. Đó là Văn Thanh, Văn Kiên, Hồng Duy... Thậm chí là Đức Huy nếu cần cũng có thể đá hậu vệ cánh trái".

BLV Quang Huy dự đoán, đội tuyển Việt Nam sẽ chủ trương chơi phòng ngự, trong khi đội bạn sẽ đá tấn công ngay từ đầu. "ĐT Thái Lan được chơi trên sân nhà. HLV Nishino cũng có thói quen dùng sức mạnh tuyến giữa để "đè" đối thủ.

Thêm nữa, về bản chất, Thái Lan không có thói quen chơi phòng ngự phản công được. Tôi nghĩ họ sẽ chủ động đá tấn công còn chúng ta sẽ rình rập chờ cơ hội tạo ra bước ngoặt của trận đấu".

Chốt lại, BLV Quang Huy nhấn mạnh: "Thái Lan có những vị trí hoặc là quá non hoặc qua thời đỉnh cao rồi. Còn ĐT Việt Nam hầu hết đang ở độ chín. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam từ hòa đến thắng. Tôi chờ đợi một trận đấu hay và chúc ĐT Việt Nam chiến thắng!"

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, thủ quân của đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải tiết lộ trận đấu chiều nay sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi cả hai đội đều quyết thắng:

"Bóng đá là môn thể thao đối kháng, vì thế va chạm là điều khó tránh khỏi. Mỗi khi vào sân, chúng tôi đều thi đấu với tinh thần khát khao chiến thắng. Trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu nhiều cảm xúc và chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ".

Về phía HLV Park Hang Seo, ông đánh giá cao tài năng của Chanathip và cũng tự tin có phương án khắc chế cầu thủ này.

"Ở Thái Lan, Chanathip là ngôi sao sáng nhất. Chúng tôi đã theo dõi anh ấy ở Asian Cup. Dù bất lợi về thể hình nhưng Songkrasin có kỹ thuật, khả năng chơi bóng tốt bằng cả 2 chân cũng như phối hợp rất tốt với đồng đội. Thái Lan còn rất nhiều tài năng khác nhưng Chanathip Songkrasin sẽ là người mà chúng tôi phải chú ý nhiều nhất".

Đánh giá về cơ hội ở trận đấu này, HLV Akira Nishino khẳng định: “Họ là một tập thể mạnh, điều đó được chứng tỏ ở Asian Cup. Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Chúng tôi còn 1 số vấn đề nhưng từ cầu thủ, ban huấn luyện đến bản thân tôi cũng gặp áp lực nhất định để giành chiến thắng trong trận đấu tới”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN