Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:47
RSS

Báo Thái chê Việt Nam đá bạo lực nên mới có thể cầm hòa

Thứ sáu, 06/09/2019, 15:55 (GMT+7)

"Việt Nam đã chọn lối đá bạo lực để ngăn Thái Lan. Trong trận đấu này, các cầu thủ "Voi chiến" thường xuyên bị phạm lỗi từ đối phương", tờ Thai Rath nhận định.

Ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 Thái Lan đã hòa Việt Nam với tỷ số 0-0 trên sân nhà. Dù đây là kết quả không tệ nhưng những người Thái Lan không hài lòng với việc chỉ giành 1 điểm trên sân nhà.

Tờ Thai Raht nói rằng đội tuyển Việt Nam đã chọn lối đá bạo lực để ngăn Thái Lan giành chiến thắng. Như để chứng minh cho bình luận của mình, Thai Rath tổng hợp những pha phạm lỗi của đội khách, mà... quên các pha đá xấu của đội chủ nhà.

"Việt Nam đã chọn lối đá bạo lực để ngăn Thái Lan. Trong trận đấu này, các cầu thủ "Voi chiến" thường xuyên bị phạm lỗi từ đối phương. Những người bị các cầu thủ Việt Nam đá xấu nhiều nhất có Chanthip, Thitiphan Puangchan và Sarach Yooyen".

Báo Thái chê Việt Nam đá bạo lực nên mới có thể cầm hòa
Cầu thủ Việt Nam đãcó trận đấu khó khăn với lối chơi rắn không ngại phạm lỗi của Thái. Ảnh: Zing

Thậm chí, tờ báo này còn có clip tổng hợp những pha phạm lỗi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Với 1 điểm trong ngày ra quân, Thái Lan và Việt Nam đang chia nhau vị trí thứ 2 bảng G sau Malaysia, đội đã giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Indonesia.

Có thể nói, Thai Rath đã có màn nhận định thiếu công tâm vì rõ ràng thi đấu trên sân nhà nhưng Thái Lan là đội phạm lỗi nhiều hơn, thậm chí có pha đánh nguội thẳng mặt Trọng Hoàng trong trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào tối qua 5/9.

Trọng tài chính Al-Adba Saoud Ali đã có nhiều tình huống xử lý có phần “nương tay” dành cho đội chủ nhà.

Báo Thái chê Việt Nam đá bạo lực nên mới có thể cầm hòa
Pha đánh nguội của cầu thủ Thái Lan. Ảnh chụp màn hình

Ngay đầu hiệp 2, trong một tình huống tấn công, các cầu thủ Thái Lan liên tiếp phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Việt Nam. Phút 51, một cầu thủ Thái Lan đã vào bóng cực kỳ nguy hiểm vào đôi chân trung vệ Quế Ngọc Hải. Ngay sau đó, Quang Hải tiếp tục bị đốn ngã nhưng trọng tài người Qatar không rút ra một tấm thẻ nào.

Ít lâu sau tình huống gây tranh cãi của Quế Ngọc Hải, trọng tài Saoud Ali lại thêm một lần “làm ngơ” tình huống chơi xấu của cầu thủ Thái Lan. Phút 62, hậu vệ Theerathon Bunmathan đánh nguội Nguyễn Trọng Hoàng, tuy nhiên, vị trọng tài Qatar lại không rút ra một tấm thẻ phạt nào.

Ở trận đấu này, đã có tổng cộng 22 pha phạm lỗi, trong đó 14 pha phạm lỗi đến từ các cầu thủ chủ nhà. Tỷ số cuối cùng là 0-0 hứa hẹn trận lượt về ở Mỹ Đình sẽ rất hấp dẫn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN