Thứ tư, 24/04/2024 | 20:27
RSS

Báo Tây Ban Nha: ‘Tuyển Trung Quốc nhận thất bại lịch sử trước Việt Nam’

Thứ sáu, 04/02/2022, 06:34 (GMT+7)

Theo báo chí Tây Ban Nha, đội tuyển Trung Quốc đã có một thất bại lịch sử trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022 với phong độ mờ nhạt của Wu Lei.

Mới đây, tờ AS đưa tin về thất bại của đội tuyển Trung Quốc trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: "Đúng vào dịp Tết Âm lịch, Wu Lei và đồng đội không chỉ hết hi vọng giành vé dự World Cup mà còn bại trận muối mặt dưới tay đội tuyển Việt Nam vốn bị đánh giá yếu hơn".

Chuyển đến Espanyol từ năm 2019, Wu Lei đang trải qua quãng thời gian khó khăn, chân sút 30 tuổi chưa ghi được bàn nào trong khuôn khổ La Liga và nhận nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ

Tờ AS tỏ ra thông cảm phần nào với Wu Lei: "Nhân dịp Tết Âm lịch, Espanyol đã làm một đoạn video chúc mừng bằng tiếng Trung Quốc. Nhưng cầu thủ Trung Quốc duy nhất trong đội là Wu Lei lại không được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Với tư cách là thủ lĩnh hàng công, Wu Lei đã thất bại toàn diện cùng đội tuyển Trung Quốc. Niềm vui của họ đã bị "hủy diệt" theo cách đáng thất vọng nhất, dưới bàn tay đội tuyển Việt Nam, trong một thất bại lịch sử.


Tuyển Trung Quốc có thất bại lịch sử trước Việt Nam ở VL World Cup 2022

Trận đấu đó, Wu Lei bị thay ra ở ngay phút 66 bởi HLV Li Xiaopeng - người có màn ra mắt cương vị mới không thể tệ hơn.Đội tuyển Trung Quốc còn 2 trận đấu ít nhiều mang tính chất thủ tục nữa vào tháng 3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022. Có khả năng, Wu Lei sẽ không trở về hội quân mà ở lại Tây Ban Nha, nhằm đỡ phải di chuyển thêm hàng nghìn km".

Tính từ đầu vòng loại World Cup 2022 Wu Lei đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho đội tuyển Trung Quốc, cầu thủ này cũng góp công vào chiến thắng 3-2 của đội nhà trước Việt Nam ở lượt đi.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thất bại trước Việt Nam trong một trận đấu ở cấp ĐTQG. Bảy lần chạm trán trước đó, họ toàn thắng, ghi 23 bàn và chỉ năm lần lọt lưới. Thất bại lần này chính thức khép lại hy vọng đua tranh của Trung Quốc ở vòng loại World Cup năm nay. Họ giậm chân ở vị trí áp chót với 5 điểm.

Trên trang Sina Sports, nhiều CĐV Trung Quốc không tha thứ cho đội tuyển nước nhà khi để thua Việt Nam 1-3 trong ngày mùng Một Tết, ở vòng loại World Cup 2022.

"Thật xấu hổ khi chúng ta không thể giữ sạch lưới trước một đối thủ như Việt Nam", tài khoản liuyi197604 bình luận trên bài tường thuật của Sina. "Không thể biết đội tuyển này sẽ tụt sâu đến mức nào".

"Một đội bóng chỉ biết rót bóng bổng lên trên có thể thua bất cứ đối thủ nào", @hongyi viết. "Nhưng điều lạ ở đây là những cầu thủ này đang được đãi ngộ rất cao và họ nghĩ họ là những ngôi sao".

"Tôi vào xem giữa trận tưởng đội áo đỏ là Trung Quốc", @anyuchen viết. "Không hiểu đội áo trắng làm gì trên sân. Ở lại Việt Nam luôn đi. Mùng một Tết xem phải trận đấu này thật sự quá đáng".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại