Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:15
RSS

Bão số 6 vừa vào đất liền, Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Chủ nhật, 11/10/2020, 20:17 (GMT+7)

Trong khi bão số 6 đã đổ bộ và suy yếu ở các tỉnh miền Trung, thì mới đây ở Biển Đông lại tiếp tục xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới với sức gió giật mạnh.

Chiều 11/10, Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khi bão số 6 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Nam - Quảng Ngãi và suy yếu, thì ở Biển Đông lại xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới mới với sức gió giật mạnh cấp 8, hướng vào nước ta.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới: Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cụ thể, vào hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày mai (12/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) là từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, độ rủi ro thiên tai lên tới cấp độ 3.

Trong 24h – 48h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng ngày càng mạnh thêm.

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN