Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:51
RSS

Bão số 5 đã áp sát Bình Định - Phú Yên, giật cấp 12

Thứ tư, 30/10/2019, 21:13 (GMT+7)

Hồi 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 5 (bão Matmo) cách Quy Nhơn (Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 120km.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão số 5 (bão Matmo) cách Quy Nhơn (Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 04 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Cam-pu-chia.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tối và đêm 30/10, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Bão số 5 đã áp sát Bình Định - Phú Yên, giật cấp 12
Dự báo đường đi của bão số 5. Ảnh: TTKTTVTW

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3m.

Trên đất liền, đêm 30 và ngày 31/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ C, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 24-27 độ C.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN