Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:52
RSS

Báo Quốc tế hết lời ngợi khen U23 Việt Nam sau chiến thắng trước Brunei

Thứ bảy, 23/03/2019, 07:52 (GMT+7)

Báo chí Quốc tế không tiếc lời ngợi khen chiến thắng ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam trước Brunei.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt trận hai bảng K, khi chủ nhà Việt Nam với đẳng cấp vượt trội đã đè bẹp Brunei với tỷ số 6-0, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng, khi hơn Thái Lan chỉ số phụ.

Chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí quốc tế

Trang Goal của Thái Lan nhận định: "HLV Park Hang-seo đã đưa dàn cầu thủ hay nhất vào sân - những cái tên từng xuất hiện trong đội hình tham dự Asian Cup 2019 - như Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng. Chỉ có Quang Hải nằm trong danh sách dự bị".

"Hiệp 1 của trận đấu là hàng loạt tình huống tấn công hạng nặng của đội chủ nhà U23 Việt Nam nhanh chóng có được 3 bàn thắng lần lượt do công của Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung và Đinh Thanh Bình".

U23 Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí quốc tế sau chiến thắng đậm đà 6-0 trước Brunei
U23 Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí quốc tế sau chiến thắng đậm đà 6-0 trước Brunei. Ảnh: Zing

Tại Hàn Quốc, tờ Inter Football miêu tả: "Ma thuật Park Hang-seo lại tiếp tục nối dài với thắng lợi 6-0 của U23 Việt Nam trước Brunei. Đội tuyển U23 Việt Nam dễ dàng vượt qua Brunei và có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại châu Á".

Trang Tân Hoa Xã cũng quan tâm đến bảng đấu của các đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á. Hãng thông tấn của Trung Quốc đưa tin: "U23 Việt Nam, Thái Lan có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á. Chỉ cần 10 phút đầu tiên, mành lưới của U23 Brunei đã rung lên khi Đức Chinh thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác trong khu vực cấm địa".

Trang Fox Sports Asia nhận định: "Người đội trưởng mới chỉ được HLV Park tung vào sau giờ nghỉ giữa hiệp nhưng lại ghi dấu ấn ở cả 3 bàn thắng của U23 Việt Nam trong hiệp 2".

"Đầu tiên, cậu ấy 'nhảy múa' trước hàng hậu vệ đối phương rồi đưa bóng cho Việt Hưng tạo ra cú dứt điểm thông minh nâng tỷ số lên 4-0. Sau đó, Quang Hải bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa khiến hậu vệ Brunei phải nhận thẻ đỏ và trọng tài đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền", tác giả viết.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN