Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:24
RSS

Báo quốc tế hết lời ngợi khen chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam

Thứ hai, 09/12/2019, 09:50 (GMT+7)

Đánh bại đại kình địch Thái Lan và giành tấm huy chương vàng thứ 6 tại một kỳ SEA Games, "những cô gái vàng” nhận được rất nhiều lời ngợi khen của truyền thông châu Á.

Với chiến thuật hợp lý cùng quyết tâm cao, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 với pha lập công trong hiệp phụ của tiền đạo vào sân thay người Hải Yến. Với chiến thắng này, đội bóng áo đỏ đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games đồng thời có lần thứ 6 giành huy chương vàng tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Thành tích của “Những cô gái vàng” nhận được mưa lời khen của truyền thông châu Á, trong đó có trang Fox Sports châu Á. “Những cô gái vàng đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 30 để lần thứ 6 vô địch. ĐT nữ Việt Nam đã vượt qua chính Thái Lan để lập kỷ lục trở thành đội vô địch SEA Games nhiều nhất.

Kịch bản trận chung kết SEA Games 30 diễn ra gần giống với trận chung kết giải nữ AFF Cup 2019 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan. Hải Yến là người hùng của đội quân do ông Mai Đức Chung chỉ đạo. Cô ghi bàn duy nhất ở hiệp phụ mang về chiến thắng cho đội nhà, giúp bóng đá nữ nước nhà lập kỳ tích ở sân chơi này”, trích bài viết của Fox Sports châu Á.

Trong khi đó tờ, SMM Sport cũng có bài viết ngợi khen ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng ĐT nữ Thái Lan. Theo tờ báo thể thao xứ Chùa vàng này, trận thắng ĐT nữ Thái Lan giúp bóng đá nữ Việt Nam trở thành đội bóng thành công nhất lịch sử các kỳ SEA Games với 6 lần vô địch.

Báo quốc tế hết lời ngợi khen chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.Ảnh: Internet

Lập kỷ lục là đội bóng đá nữ Đông Nam Á có số lần vô địch SEA Games nhiều nhất khu vực, đội tuyển nữ Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng từ các tập thể và cá nhân trong nước. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Theo thông tin được biết, Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng số tiền tương tự. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 1 tỷ đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của đội tuyển. Cá nhân Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng thưởng 1,5 tỷ đồng. Ở các vòng đấu trước, ông Hùng đã thưởng đội số tiền 2 tỷ đồng.

Qua kênh VFF, nhiều đơn vị cũng đã thông báo tiền thưởng động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận chung kết như: Công ty CP dược phẩm Cửu Long (400 triệu đồng), Công ty TNHH Mebipha (100 triệu đồng), Công ty CP quốc tế Bảo Hưng (300 triệu đồng), Ngân hàng BIDV (500 triệu đồng), Tập đoàn Hưng Thịnh (1 tỷ đồng), Công ty MEBIPHA (100 triệu đồng), Công ty Bảo Hưng (300 triệu đồng).

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành (1 tỷ đồng), Shark Đỗ Liên (500 triệu đồng), doanh nhân Lê Hoài Anh (200 triệu đồng), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng (100 triệu đồng), một cổ động viên Quảng Ninh (500 triệu đồng), Quỹ Vì Phụ nữ tiến bộ thuộc Hội LHPN Việt Nam (300 triệu đồng).

Với bàn thắng "vàng" này, Hải Yến sẽ được nhận thưởng riêng 100 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho cầu thủ đội tuyển bóng đá nam/nữ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết được Pinaco cam kết.

 

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành huy chương vàng bóng đá nữ ở các kỳ SEA Games vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN