Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:48
RSS

Taneekarn Dangda chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà mất vàng vào tay Việt Nam

Thứ hai, 09/12/2019, 08:58 (GMT+7)

Tiền đạo Taneekarn Dangda tiếc nuối khi không thể giành Huy chương Vàng SEA Games, nhưng cũng thừa nhận thầy trò HLV Mai Đức Chung vô địch SEA Games 30 xứng đáng.

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đại kình địch Thái Lan với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Hải Yến trong hiệp phụ, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời là lần thứ 6 giành vàng tại đấu trường khu vực.

Taneekarn có lẽ là người buồn nhất bên phía tuyển nữ Thái Lan sau khi họ thất bại 0-1 trong trận đấu kéo dài 120 phút trên sân Rizal Memorial. Bởi em gái tiền đạo Teerasil Dangda là người mắc lỗi lớn nhất.

Cầu thủ mang áo số 17 đón cú treo bóng của cầu thủ áo đỏ vào vòng cấm địa nhưng lại đánh đầu phá bóng không được như ý. Bóng bay ngược ra phía góc xa khung thành đúng tầm Hải Yến băng lên.Tiền đạo đội tuyển Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu tung lưới đối thủ và mang về chiến thắng cho tuyển nữ Việt Nam.

Taneekarn Dangda chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà mất vàng
Dangda mắc lỗi khiến nữ Thái Lan mất vàng SEA Games. Ảnh: Zing

Phát biểu sau trận chung kết SEA Games, Dangda chia sẻ: "Cả chúng tôi lẫn Việt Nam đều đã chiến đấu. Trong tình thế như vậy, đội nào có bàn trước có lẽ sẽ giành chiến thắng. Tôi thừa nhận Việt Nam đã sẵn sàng hơn chúng tôi. Chúng tôi phải nhanh chóng trở lại tập luyện vì sắp tới còn có giải đấu tiền Olympic. Mọi thứ sẽ rất khó khăn vì đây là đẳng cấp châu lục".

Dangda cũng tiết lộlý do Thái Lan thất bại: "Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia là thứ mà chúng tôi cần có. Như tôi, khi được đá cho giải vô địch ở nước ngoài thì cảm thấy tiến bộ qua từng trận.Với đội tuyển quốc gia, chúng tôi phần lớn chỉ tập luyện với nhau. Việc đá tập với đồng đội không mang lại những áp lực như khi chúng tôi thi đấu thực sự. Thái Lan nên phát triển giải vô địch quốc gia, hoặc tổ chức các giải đấu cho đội tuyển nữ để chúng tôi không còn phải tập chay nữa".

Taneekarn Dangda sinh năm 1992, là một cầu thủ tài năng của bóng đá nữ Thái Lan, đồng thời là em ruột của chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda, của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Dangda được triệu tập lên đội tuyển nữ Thái Lan từ năm 2012. Cô vô địch AFF Cup nữ 2013 và 2015, giành HCV SEA Games 2013. Cô cũng khoác áo đội bóng tại giải hạng Nhất Thụy Điển Ostersunds DFF trong thời gian dài, trước khi chuyển đến chơi cho Yunnan Jiashijing (Trung Quốc) hồi đầu năm 2019.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN