Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:31
RSS

HLV Park Hang Seo giải đáp chuyện vết đỏ trên mắt phải

Chủ nhật, 08/12/2019, 10:59 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò trước U22 Campuchia và thận trọng trước trận chung kết SEA Games 30.

Với một chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao, U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U22 Campuchia với tỷ số đậm đà 4-0, qua đó giành vé vào chung kết SEA Games 30 gặp U22 Campuchia.

Như vậy, sau 10 năm bóng đá Việt Nam lại tiếp tục có mặt trong trận chung kết của một kỳ Đại hội Đông Nam Á và có cơ hội lớn giành Huy chương Vàng ở giải đấu năm nay, khi đối thủ chỉ là U22 Indonesia, đội bóng từng là bại tướng của chúng ta ở vòng bảng cách đây ít ngày.

Họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo ngợi khen các học trò: “Đầu tiên tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay là trận đấu không dễ dàng khi đội bạn đầy quyết tâm và chơi đầy quyết liệt. Chúng ta sẽ gặp Indonesia ở chung kết. Đây là cơ hội để U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games”.

HLV Park Hang Seo tiết lộ chấn thương của Tiến Linh không quá nghiêm trọng “Tiến Linh muốn chơi tiếp nhưng tôi không đồng ý và đã rút cậu ấy ra sân. Chấn thương của Tiến Linh không nghiêm trọng nhưng cần các bác sĩ chăm sóc thêm. Tôi muốn chuẩn bị cho trận chung kết.

Trọng Hùng đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng với ý đồ chiến thuật trong trận này, tôi quyết định dùng Tiến Linh và Đức Chinh. Tôi muốn các học trò luôn áp sát và duy trì áp lực với Campuchia. Chiến thuật ấy đã thành công”.

HLV Park Hang Seo giải đáp chuyện vết đỏ trên mắt phải
HLV Park Hang Seo tiết lộ bị đau mắt đỏ

HLV Park Hang Seo tỏ ra khá thận trọng khi nói về đối thủ U22 Indonesia: "Chúng tôi và đội U22 Indonesia gặp nhau khá thường xuyên. Cả tôi và HLV của U22 Indonesia đều chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.

Tôi nghĩ Indonesia là đội bóng có sự cân bằng nhất trong số 11 đội dự SEA Games và họ xứng đáng có mặt ở chung kết vì đó là đội bóng mạnh. Chúng tôi cần đề phòng tất cả các cầu thủ của Indonesia chứ không riêng gì cá nhân nào. Là một HLV trưởng, tôi không muốn nhận xét về đội tuyển nước khác. Chúng tôi từng thắng Indonesia và muốn thắng tiếp ở chung kết".

Thầy Park cũng từ chối đưa ra lời khuyên với bóng đá Trung Quốc: "Tôi nghĩ Trung Quốc rất mạnh về bóng đá với dân số lớn, số lượng CLB nhiều. Điều duy nhất mà tôi có thể nói là về bóng đá Việt Nam là chúng tôi luôn chiến đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không bình luận gì về sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc”.

Ngoài những vấn đề chuyên môn, HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ rằng cho dù mắt hơi đỏ hôm nay nhưng ông không bị đau mắt đỏ nên không sợ bị lây cho học trò.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN