Thứ ba, 16/04/2024 | 14:44
RSS

U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 30

Thứ bảy, 07/12/2019, 20:56 (GMT+7)

U22 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U22 Campuchia với một tỷ số đậm đà qua đó chính thức góp mặt ở trận chung kết gặp U22 Indonesia.

Tối 7/12, U22 Việt Nam bước vào trận bán kết 2 SEA Games 30 với U22 Campuchia, đội bóng được xem là ngựa ô của mùa giải năm nay. Dù được đánh giá yếu hơn nhưng khá bất ngờ, chính U22 Campuchia mới là đội nhập cuộc chủ động hơn và sớm triển khai tấn công với lối chơi đầy tự tin.

Với quyết tâm rất cao, U22 Campuchia cũng không ngại đá rát với những pha vào bóng hết sức quyết liệt khiến cho các chàng trai áo đỏ không ít lần phải nằm sân trong đau đớn.

Phút thứ 16 của trận đấu, Mao Piseth có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Trọng Hoàng, khiến nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam phải bất bình. Tuy nhiên trọng tài chỉ rút ra tấm thẻ vàng cho cầu thủ này. HLV Park Hang Seo tất nhiên không hài lòng ông phản ứng mạnh mẽ và có nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Sau những phút đầu nhường thế trận cho đối thủ, U22 Việt Nam bắt đầu tăng tốc và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Tiến Linh. Ở tình huống này,  Đức Chinh đã có pha tạt bóng cực hay bên cánh phải tạo điều kiện cho đồng đội lập công.

Sớm nhận bàn thua, U22 Campuchia chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ vào để hở sườn qua đó dính đòn hồi mã thương ở phút thứ 30. Lần này Đức Chinh là người trực tiếp lập công sau khi anh đã tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương một cách dễ dàng.

Có bàn thắng, U22 Việt Nam chơi rất hưng phấn và phút thứ 47, từ cánh phải Thái Quý mới vào sân đã tung ra quả tạt tầm thấp cực kỳ khó chịu và Hà Đức Chinh lao người đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới U22 Campuchia.

U22 Việt Nam thắng đậm U22 Campuchia giành vé vào chung kết SEA Games
U22 Việt Nam thắng đậm U22 Campuchia giành vé vào chung kết SEA Games

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỷ số và lực lượng giành sức cho trận chung kết. Một loạt trụ cột của đội bóng áo đỏ cũng được rời sân để dưỡng sức cho trận đấu tới.

Trong khi đó U22 Campuchia vẫn miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng và hy vọng có thể lội ngược dòng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo. Trong khi đó U22 Việt Nam cũng sở hữu không ít những đường phản công nguy hiểm về phía cầu môn đối thủ nhưng chỉ có thêm một bàn thắng ở phút thứ 68 sau pha đá phạt góc tinh quái của Trương Văn Thái Quý.

Những phút cuối trận, U22 Campuchia thi đấu đầy nỗ lực song bất lực trong việc có được bàn thắng danh dự. Phút thứ 93 của trận đấu, U22 Campuchia được hưởng quả 11m nhưng lại không thắng được thủ môn Văn Toản.  

Chiến thắng này, U22 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết gặp U22 Indonesia, đối thủ từng để thua chúng ta với tỷ số 1-2 ở vòng đấu bảng cách đây ít ngày.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN