Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:26
RSS

Báo Nhật đánh giá cao ‘Bộ tứ siêu đẳng’ của đội tuyển Việt Nam

Thứ ba, 22/01/2019, 15:44 (GMT+7)

Báo chí Nhật đánh giá cao đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đồng thời đánh giá rất cao 4 hảo thủ của đội bóng áo đỏ.

Nhận định vế đối thủ Việt Nam ở Tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á, Aisan Cup 2019 của Nhật Bản tờ Football Channel của Nhật Bản đánh giá cao đội tuyển Việt Nam và cho rằng chúng ta có một nền bóng đá đang phát triển: "Nói về bóng đá Đông Nam Á, nhiều người sẽ nghĩ đến Thái Lan đầu tiên. Bởi lẽ đây là đội bóng sở hữu Chanathip Songkrasin, cầu thủ đang thi đấu nổi bật tại J.League. Thế nhưng, tuyển Việt Nam cũng đang phát triển nhanh chóng để trở thành một trong những đội mạnh".

Tờ báo này đánh giá rất cao bộ đôi tiền đạo trẻ Công Phượng và Quang Hải tại Asian Cup 2019, đồng thời gọi họ là thiên tài của bóng đá Việt Nam.

"Đội tuyển Việt Nam cũng đang cho thấy kết quả bất ngờ tại Asian Cup lần này. Sự chú ý được dồn vào Công Phượng và Quang Hải. Một người từng là cựu cầu thủ của CLB Mito Holly Hook. Trong khi, đồng đội của anh ta là một thiên tài. Trong trận đấu với Yemen, Quang Hải đã lập siêu phẩm sút phạt bằng chân trái", Football Channel nhận xét.

Đội tuyển Việt Nam được báo chí Nhật Bản đánh giá cao
Đội tuyển Việt Nam được báo chí Nhật Bản đánh giá cao. Ảnh: Bongda

Tờ Soccer Graphic cho rằng đội tuyển Việt Nam còn sở hữu 2 ngôi sao khác là Đặng Văn Lâm và  Đoàn Văn Hậu những cầu thủ đang rất được trong đợi ở trận đấu với Nhật Bản ở trận tứ kết sẽ diễn ra sau đây hai ngày và dự đoán tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của FIFA.

"Tại Việt Nam, bóng đá đang trong giai đoạn phát triển bùng nổ nhất từ trước đến nay. Các cầu thủ của họ ngày càng tiến bộ về kỹ thuật cá nhân. Gần đây nhất, Việt Nam đã vươn lên thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng có vẻ như nó sẽ tăng lên".

"Với chiều cao 1,88 m, Đặng Văn Lâm trở nên đáng sợ trước các tiền đạo phải đối mặt với thủ môn này. Ngoài ra, những cú phát bóng ở cự ly 60 m cũng có thể tạo ra cơ hội nguy hiểm cho tuyển Việt Nam", tờ báo Nhật Bản cho biết. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu cũng được đánh giá rất cao sau màn trình diễn nổi bật tại ASIAD 18, đặc biệt khi anh mới 19 tuổi.

Trái ngược với quan điểm của tờ Tờ Soccer Graphic, tờ Ashahi Shimbun lại cho rằng đội tuyển Nhật Bản may mắn khi gặp tuyển Việt Nam, đội bóng yếu nhất Asian Cup 2019 ở Tứ kết: “Nhật Bản, với tham vọng lần thứ 5 giành chức vô địch Asian Cup, sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đây là đội bóng có thứ hạng yếu nhất trong số những đội lọt vào vòng tứ kết”.

Cùng quan điểm, tờ Tokyo Sport cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ 100 trên BXH FIFA, tức kém xa đội tuyển Nhật Bản (thứ hạng 50). Vì vậy, đội bóng của HLV Moriyasu Hajime có cơ hội cao giành chiến thắng.

Ở trận bán kết gặp tuyển Việt Nam vào ngày 24/1 tới đây, Nhật Bản sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng hai ngôi sao được đánh giá rất cao là tiền đạo tiền đạo Yoshimori Muto và tiền vệ Toshihiro Aoyama, trong khi đó đội bóng của HLV Park Hang Seo có được đội hình mạnh nhất khi không có cầu thủ nào dính chấn thương và thẻ phạt.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN