Thứ năm, 28/03/2024 | 16:49
RSS

Báo Mỹ nói điều bất ngờ về Xuân Trường và Quế Ngọc Hải

Thứ hai, 06/12/2021, 13:49 (GMT+7)

Tiếc nuối với sự chững lại của Xuân Trường, nhà báo Gabriel Tan cũng thể hiện sự ngưỡng mộ với thủ quân Quế Ngọc Hải, người đang trụ cột hiện tại của đội tuyển Việt Nam.

Trong bài viết mới nhất trên ESPN (Mỹ) trước thềm AFF Cup 2020, nhà báo Gabriel Tan thể hiện sự tiếc nuối khi Lương Xuân Trường đã không thể phát triển như mong đợi trong những năm qua:

"Từng được coi là tương lai của đội tuyển Việt Nam cùng thời điểm với Nguyễn Công Phượng, nhưng có thể nói sự nghiệp của tiền vệ Lương Xuân Trường đang phát triển không như mong đợi. Trước đó, Xuân Trường đã được đánh giá rất cao và từng được thi đấu tại Hàn Quốc cho Incheon United và Gangwon FC, cũng như từng chơi bóng cho gã khổng lồ của Thái Lan – Buriram United.

Xuân Trường là một tiền vệ có xu hướng chơi lùi sâu và được đánh giá có đủ các phẩm chất cần thiết để trở thành trái tim của đội tuyển Việt Nam ở hàng tiền vệ. Cho đến thời điểm hiện tại, Xuân Trường vẫn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhưng anh đã không còn thường xuyên góp mặt ở đội hình xuất phát bởi sự sa sút phong độ.

Trong hàng tiền vệ của Việt Nam, Xuân Trường giờ đây là lựa chọn xếp sau Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng và cả Phạm Đức Huy."

Báo Mỹ tiếc cho Xuân Trường, ngưỡng mộ Quế Ngọc HảiXuân Trường, Quế Ngọc Hải nhận được nhiều sự kỳ vọng ở AFF Cup 2020

Ngược lại với Xuân Trường, nhà báo Gabriel Tan thể hiện sự ngưỡng mộ với thủ quân Quế Ngọc Hải, cầu thủ có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua và hiện là trụ cột của đội tuyển Việt Nam:

"AFF Cup 2020 sẽ là lần thứ tư liên tiếp Quế Ngọc Hải xuất hiện ở một kì AFF Cup kể từ lần đầu tiên vào năm 2014. Giờ đây Quế Ngọc Hải đã trưởng thành vượt bậc, từ một tài năng trẻ triển vọng trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tại Asian Cup 2019, Quế Ngọc Hải được trao tấm băng đội trưởng ĐTQG Việt Nam nhờ vào tài lãnh đạo của mình.

Cầu thủ 28 tuổi hiện tại đang là nhà đương kim vô địch V.League cùng CLB Viettel sau khi anh chuyển đến đội bóng này từ CLB Sông Lam Nghệ An năm 2019. Ngọc Hải là nhân tố vô cùng quan trọng trong đội hình của tuyển Việt Nam. Không chỉ ở khía cạnh phòng ngự mà Ngọc Hải còn thể hiện khả năng ghi bàn khi là người được trao quyền thực hiện những quả phạt đền của Việt Nam."

Sự ngưỡng mộ của cây viết người Singapore cũng được dành cho Quang Hải và cho rằng Hải "con" nên được xuất ngoại để phát triển hơn nữa: "Kể từ sau màn trình diễn ấn tượng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, "phù thủy" chân trái Nguyễn Quang Hải đã vươn mình trở thành một trong những ngôi sao triển vọng hàng đầu của bóng đá châu Á. Quang Hải là người có thể tạo ra những khoảnh khắc "điên rồ" với kỹ thuật bậc thầy tại những sân bóng lớn nhất trước các đối thủ khắc nghiệt nhất của châu lục.

Với tài năng lớn của mình, Quang Hải đang được nhiều chuyên gia khuyên rằng nên "rời khỏi vùng an toàn" để tìm kiếm một suất cạnh tranh ở các đội bóng nước ngoài thay vì tiếp tục thi đấu trong nước. Nhờ vậy, Quang Hải hoàn toàn có thể vươn lên một tầm cao mới."

Ngày 5/12, đội tuyển Việt Nam đã có một buổi khảo sát sân Bishan, nơi tổ chức các trận đấu bảng B AFF Cup 2020. Để đảm bảo chất lượng mặt sân, các đội tuyển không tập luyện tại sân thi đấu. 

Cũng theo thông báo của Ban tổ chức, các cơn mưa tại Singapore có thể kèm theo sấm, sét. Do vậy, trong trường hợp thi đấu dưới mưa và có hiện tượng sấm sét, Ban tổ chức sẽ yêu cầu tạm dừng trận đấu cho đến khi đủ điều kiện an toàn thì mới cho phép tiếp tục thi đấu trở lại.

Các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup (gồm trận gặp Lào ngày 6/12, gặp Malaysia ngày 12/12, gặp Indonesia ngày 15/12, gặp Campuchia ngày 19/12) nếu gặp hiện tượng sấm sét kèm mưa, sẽ bị tạm dừng ngay lập tức và chỉ khi điều kiện thời tiết thuận lợi trở lại, giám sát trận đấu mới đồng ý cho cầu thủ hai đội thi đấu tiếp.

ĐT Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại AFF Cup 2020 vào lúc 19h30 ngày hôm nay (6/12) với ĐT Lào, một đối thủ yêu thích của chúng ta trong nhiều năm qua. Trước một đối thủ yếu, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không ra sân với đội hình mạnh nhất của mình nhưng vẫn hướng tới việc giành trọn vẹn 3 điểm cùng một tỷ số có lợi.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại