Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:53
RSS

Báo Indonesia: "Tuyển Việt Nam sợ hãi trước sức mạnh của Indonesia"

Thứ ba, 18/05/2021, 17:15 (GMT+7)

Theo báo chí Indonesia, HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam đang cảm thấy lo lắng trước sức mạnh của tuyển Indonesia.

Mới đây, tờ Indosport đã đăng tải bài viết với nhan đề "HLV Park Hang Seo căng thẳng vì VL World Cup, sợ hãi trước Indonesia". Bài viết có đoạn nhận định khá bất ngờ: "Dù đã có lợi thế đi tiếp ở vòng loại World Cup nhưng sự lo lắng của Việt Nam không thuyên giảm. Thậm chí, truyền thông Việt Nam còn cảm thấy ngán ngẩm trước sức mạnh của Indonesia".

Sau đó, tác giả dành lời khen cho sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam những năm qua. Trong đó có thành tích vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 30 hay đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022

Trong khi đó, Indonesia lại gây thất nặng nề vòng loại World Cup khi đang đứng cuối bảng G với chuỗi trận thất bại liên tiếp và chưa có được điểm số nào, sớm hết có hội góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Tuyển Việt Nam sợ hãi trước tuyển Indonesia
Tuyển Việt Nam còn một trận gặp Indonesia ở VL World Cup

Dẫu vậy tời báo của Indonesia Indosport vẫn lạc quan khi nhận định: "cánh cửa này đóng thì một cánh cửa khác lại mở ra", bóng đá Indonesia bước sang chương mới với sự xuất hiện của HLV Shin Tae Yong.

"Đội tuyển Indonesia đã có những thay đổi tích cực nhờ phương pháp huấn luyện của HLV Shin Tae Yong. Ngay từ khi mới gia nhập, ông ấy đã đem lại sự hiệu quả cho đội U19 nhờ mô hình đào tạo ấy. Và bây giờ, các cầu thủ đàn anh cũng hưởng lợi ích từ nó".

"ĐT Indonesia cho thấy tiềm năng lớn lao dù chỉ xếp thứ 173 trên BXH FIFA. Không ngạc nhiên nếu HLV Shin Tae Yong phát huy tiềm năng của các cầu thủ trong tương lai. Song song với đó, ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo đang thực sự cảm thấy sợ hãi", tờ báo nổi tiếng xứ Vạn đảo kết luận.

Mới đây trang chủ LĐBĐ Indonesia (PSSI) thông báo, ĐT Indonesia đã đặt chân đến UAE vào lúc 6h ngày 17/5 (theo giờ địa phương). Sau đó, toàn đội di chuyển thẳng đến khách sạn ở Dubai để ăn sáng và nghỉ ngơi.

HLV Shin Tae-yong dự kiến sẽ cho các học trò tập nhẹ ngay vào chiều cùng ngày. Tại đây, ĐT Malaysia sẽ có 2 trận giao hữu gặp Afghanistan (25/5) và Oman (29/5). Theo HLV Shin Tae-yong, Vòng loại World Cup sẽ là cơ hội để ĐTQG Indonesia đánh dấu một kỷ nguyên mới bằng lứa cầu thủ trẻ tài năng.

"Tôi sẽ cho cầu thủ xem trận đấu giữa Man City và PSG, xem cảnh cầu thủ hai bên nỗ lực trong từng tình huống bóng cho đến những giây cuối cùng. Tôi muốn cầu thủ của mình phải có sức chiến đấu mạnh mẽ như Aguero và đồng đội. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó cho đến trận đấu cuối cùng của vòng loại". ĐT Indonesia sẽ đối đầu ĐT Việt Nam vào ngày 7/6 trên SVĐ Al Maktoum. Ngoài ra, họ còn chạm trán với Thái Lan (3/6) và UAE (11/6). 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại