Thứ tư, 24/04/2024 | 17:06
RSS

Vì sao HLV Park Hang Seo cho Quang Hải tập trong phòng Gym?

Thứ ba, 18/05/2021, 10:00 (GMT+7)

Chiều nay (17/5), Nguyễn Quang Hải đã không ra sân tập cùng các đồng đội. HLV Park Hang Seo cho anh tập hồi phục trong phòng Gym.

Quang Hải bị mỏi cơ

Ngày 7/6 tới, ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên trong 3 trận quyết định tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 gặp Indonesia. Quỹ thời gian chuẩn bị cho mục tiêu giành vé đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á không còn nhiều. Và điều quan trọng nhất bên cạnh việc hoàn thiện chuyên môn cho các học trò, HLV Park Hang Seo ngại nhất là chấn thương.

Lúc này, 2 tiền vệ trung tâm là Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức vẫn đang gặp phải những chấn thương ở mức độ khác nhau và phải tập với giáo án riêng, chạy đua với thời gian để có mặt tại UAE.  Trong trường hợp Xuân Trường, Hoàng Đức không kịp hồi phục với thể trạng tốt nhất, HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu với "bài toán" tìm nhân tố thế chỗ Đỗ Hùng Dũng ở vòng tròn giữa sân.

Cao Văn Triền có khả năng thu hồi bóng, đánh chặn tốt nhưng "chia bài" thì chưa thể so sánh được với Hùng Dũng, Xuân Trường.  Đó là chưa kể đến việc Cao Văn Triền vẫn chưa thực sự là một "miếng lego" đồng điệu trong đội ngũ đã chơi bên cạnh nhau suốt hơn 3 năm qua, chinh phục nhiều giải đấu thành công dưới thời ông thầy người Hàn Quốc.

Và chiều nay (17/5), HLV Park Hang Seo tiếp tục phải đối diện với một tình thế phải xử lý khác liên quan tới việc Quang Hải có dấu hiệu mỏi cơ. Lập tức, ông đã để bác sĩ hướng dẫn cho Quang Hải tập hồi phục riêng tại phòng Gym. Đây là sự điều chỉnh giúp Quang Hải tránh khỏi rủi ro chấn thương không đáng có. 

HLV Park Hang Seo cho Quang Hải tập trong phòng Gym
HLV Park cho Quang Hải tập trong phòng Gym khi cầu thủ này có dấu hiệu mỏi cơ

Theo thông tin từ VFF, ngày mai, các bác sĩ đội tuyển sẽ đánh giá lại tình trạng của Quang Hải. Nếu không còn tình trạng mỏi cơ, tiền vệ này sẽ trở lại tập luyện bình thường.  Cũng trong ngày 18/5, nhóm 3 cầu thủ của SLNA gồm Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế do liên quan đến trường hợp F1 tại Vinh như Dân Việt đã đưa tin. Bộ ba này sẽ di chuyển ra Hà Nội sau khi đã được kiểm tra y tế kỹ lưỡng và đảm bảo kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

HLV Park Hang Seo nhắc cầu thủ không đá sau

Chấn thương là điều không ai mong muốn, đặc biệt khi mật độ thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 lại khá dày, 4 ngày 1 trận.  Các đối thủ của ĐT Việt Nam là Indonesia, Malaysia, UAE lại đều nổi tiếng với lối chơi thiên về sức mạnh. Và đương nhiên, HLV Park Hang Seo cần bảo đảm được lực lượng tốt nhất hành quân sang UAE, tránh những chấn thương không cần thiết khi "rèn quân" ở Hà Nội dưới thời tiết nắng nóng tương tự như tại Tây Á. 

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều nay của ĐT Việt Nam, hậu vệ trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Thanh Bình nói: "HLV Park Hang Seo đã nhắc nhở toàn đội cố gắng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ điều đó kết hợp massage để tránh chấn thương.  Khi tập luyện, thầy cũng yêu cầu tránh những pha vào bóng từ phía sau nguy hiểm".

Cầu thủ được coi như em út của ĐT Việt Nam bày tỏ lúc đầu lên tuyển cũng run. Nhưng sau đó, các anh rất hòa đồng, vui vẻ động viên nên đã cảm thấy tự tin hơn nhiều:  "Trình độ của các anh ở ĐT Việt Nam rất cao. Tôi được HLV Park Hang-seo gọi tập trung đợt này chỉ cố  gắng học hỏi là chính, ra sân tập luyện hết mình chứ chưa đặt mục tiêu được cùng ĐT Việt Nam sang UAE. 

Tôi ở cùng phòng với anh Tô Văn Vũ nên cũng thân với anh Vũ nhất, được anh chỉ bảo nhiều điều", hậu vệ thuộc biên chế Viettel FC bộc bạch.  Liên quan tới hoạt động của U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam, ngày 18/5, các tuyển thủ sẽ có những hoạt động nội bộ.  Ngày 19/5, toàn đội được nghỉ và sẽ trở lại tập luyện bình thường tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày 20/5.

Song Minh
Theo Dân Việt