Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:54
RSS

Báo Indonesia chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam

Thứ hai, 24/05/2021, 15:16 (GMT+7)

Trong một nhận định mới đây, tờ Bola của Indonesia đánh giá rất cao trò cưng của HLV Park Hang Seo.

Mới đây, tờ Bola của Indonesia đã có bài viết chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất với ĐT Indonesia ở 3 trận đấu tới đây tại bảng G vòng loại World Cup 2022 Cầu thủ Việt Nam được tờ báo này nhắc tới là tiền đạo Tiến Linh.

"Nguyễn Tiến Linh là tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam, cầu thủ này có bản năng săn bàn rất sắc bén và cầu thủ của Indonesia phải hết sức đề phòng tiền đạo 23 tuổi này", tác giả Zulfirdaus Harahap đánh giá.

Tiến Linh hiện là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh Anh Đức đã lớn tuổi và không thể thi đấu trọn vẹn 90. Chính Tiến Linh là người đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho ĐTVN trong cuộc đối đầu ĐT Indonesia hồi 2019. Đây là một trong hai bàn thắng của tiền đạo thuộc biên chế CLB Bình Dương ở vòng loại World Cup 2022 (bàn thắng còn lại ghi vào lưới UAE trên sân Mỹ Đình).

"Điểm mạnh của Tiến Linh là khả năng mở ra khoảng trống để phối hợp với đồng đội xung quanh và tỉ lệ dứt điểm thành bàn rất cao, đây là hai yếu tố biến tiền đạo này trở thành một mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công ĐTVN", tờ Bola bổ sung.

Bên cạnh đó, ác giả Zulfirdaus Harahap cũng chỉ ra hai cái tên rất đáng chú ý khác sẽ đối đầu với đội bóng xứ Vạn đảo là Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Ali Mabkhout (UAE).

Báo Indonesia chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam
Tiền đạo Tiến Linh được báo Indonesia đánh giá cao

Theo thông tin mới nhất, ĐTQG sẽ có trận đấu tập với tuyển U22 vào lúc 19h và 20h30. Trận đấu được diễn ra theo hình thức "đóng cửa" với truyền thông. Các thông tin liên quan cũng được giữ kín để đảm bảo rằng ĐT Việt Nam sẽ không bị "lộ bài" trước đối thủ. Đây là trận đấu thứ 2 của cả 2 đội trong đợt hội quân lần này tại Hà Nội.

Ở trận giao hữu trước đó, ĐTQG giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận với các pha lập công của Anh Đức, Công Phượng và Minh Vương. Đây là màn tổng dượt cuối cùng của ĐT Việt Nam trước khi lên đường sang UAE. Các cầu thủ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trên sân đấu, qua đó ghi điểm trong mắt HLV Park Hang Seo

Dự kiến vào 26/5, sau khi gút danh sách rút gọn, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang UAE để chuẩn bị cho các trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại bảng G, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng và có rất nhiều cơ hội giành quyền đi tiếp nếu chơi tốt ở 3 trận đấu cuối cùng. Trong 4 đội hành quân đến UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022 ĐT Việt Nam sẽ có mặt muộn nhất. ĐT Indonesia đã đến từ ngày 15/5, ĐT Malaysia đến vào ngày 20/5 và ĐT Thái Lan đến vào ngày 21/5. 

Sau khi đến UAE, ĐT Việt Nam không thể tập luyện ngay mà phải thực hiện cách ly 3 ngay tại khách sạn. Đây là quy định của nước chủ nhà UAE và tất cả các đội khách đều phải tuân thủ. Do vậy, ĐT Việt Nam chỉ có thể tập nhẹ và dự kiến đến ngày 29/5 mới chính thức bước vào tập luyện. Theo lịch thi đấu, ĐT Indonesia sẽ chạm trán Thái Lan ngày 3/6, gặp Việt Nam ngày 7/6 và đối đầu UAE vào ngày 11/6. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại