Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:26
RSS

Báo Indonesia chỉ ra bộ 3 hảo thủ đội nhà cần dè chừng

Thứ tư, 15/12/2021, 17:43 (GMT+7)

Quang Hải, Quế Ngọc Hải và tiền đạo Công Phượng là những cái tên mà báo chí Indonesia đánh giá cao ở trận so tài tối nay.

Tờ Bola của Indonesia vừa có bài viết chỉ ra  3 cầu thủ Việt Nam có thể gây rắc rối lớn cho tuyển Indonesia. Nhà báo Harahap mở đầu bài viết.

Quế Ngọc Hải

"Ngọc Hải là trung vệ đáng gờm của tuyển Việt Nam. Anh ta giỏi cản phá và sở hữu thể hình lý tưởng. Ngọc Hải không hề tỏ ra ngần ngại trong các pha không chiến. Anh ta cũng dám thực hiện nhiều pha tắc bóng để bảo vệ cho hàng phòng ngự", tác giả Harahap nhận xét.

Theo Bola, Quế Ngọc Hải còn được ghi nhận là cầu thủ Việt Nam có số lần đánh chặn nhiều nhất tại AFF Cup 2020. Cầu thủ 28 tuổi thực hiện 13 lần đánh chặn trong 2 trận đấu gần nhất.

Nguyễn Quang Hải

Cây viết Harahap khẳng định Quang Hải là mẫu tiền vệ nhanh nhẹn của tuyển Việt Nam. "Cầu thủ 24 tuổi được biết đến như một tiền vệ tấn công, người đóng vai chiếc động cơ trong khâu ghi bàn của tuyển Việt Nam".

"Quang Hải là trụ cột của HLV Park Hang-seo. Anh ta có thể trở thành một "bóng ma" đáng sợ đối với tuyển Indonesia, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Quang Hải có trận đấu đầu tiên ở cấp độ ĐTQG năm 2017. Tính đến nay, anh có 39 lần ra sân và ghi được 9 bàn thắng".

Nguyễn Công Phượng

"Năng lực của Công Phượng ở tuyển Việt Nam là không phải bàn cãi. Anh ta là trụ cột của tuyển Việt Nam trên hàng công", nhà báo Harahap đánh giá về tiền đạo quê Nghệ An. "Ở vị trí tiền đạo, Công Phượng có khả năng tìm kiếm khoảng trống và ghi bàn".

"Công Phượng ra mắt tuyển Việt Nam năm 2015. Tính đến nay, cầu thủ 26 tuổi có 44 lần ra sân và ghi 11 bàn thắng".

Báo Indonesia chỉ ra bộ 3 hảo thủ đội nhà cần dè chừng
Công Phượng, Quế Ngọc Hải được báo chí Indonesia đánh giá cao

Ít ai biết, Quế Ngọc Hải rất có duyên ghi bàn vào lưới của tuyển Indonesia.Dù thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng Hải Quế đã có đến 4 lần sút tung lưới đội bóng xứ Vạn đảo.

Cách đây 10 năm, tại giải U19 Đông Nam Á 2011,  Ngọc Hải đã đóng góp 1 bàn vào chiến thắng 6-1 của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia.

Lên tầm ĐTQG, ở trận mở màn của AFF Suzuki Cup 2014, Quế Ngọc Hải trong giải đấu lớn đầu tiên góp mặt trên đội tuyển đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Từ một quả phạt góc, Hải Quế chớp thời cơ để mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Tại SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 năm 2015, trong trận tranh hạng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng 5 sao trước U23 Indonesia và Hải Quế cũng đóng góp một bàn trong chiến thắng ấn tượng này.

Đến trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 ở năm 2019, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước người Indo. Những người đã nổ súng đem về chiến thắng cho “Những chiến binh sao vàng” ở trận đấu này lần lượt là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh.

Ngoài Quế Ngọc Hải, đội tuyển Việt Nam còn đang sở hữu đến 12 cái tên từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển Indonesia. Xếp ngay sau là Công Phượng với 3 bàn. Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Linh 2 bàn. Còn lại Đức Huy, Xuân Trường, Hồng Duy, Việt Anh, Duy Mạnh, Thành Chung, Hoàng Đức và Quang Hải, mỗi người 1 lần làm rung lưới đội bóng xứ vạn đảo.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại