Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:36
RSS

AFF ngợi khen tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Việt Nam

Thứ ba, 14/12/2021, 07:33 (GMT+7)

Hoàng Đức được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía ĐT Việt Nam ở trận đấu với Malaysia tối ngày 12/12.

Phút 89, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, Hoàng Đức có pha solo tuyệt vời, vượt qua 3 cầu thủ Malaysia trước khi dứt điểm hiểm hóc ấn định tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài bàn thắng ở những phút cuối trận cho ĐT Việt Nam, Hoàng Đức được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía ĐT Việt Nam ở trận đấu với Malaysia tối ngày 12/12.

Sau khi trận đấu khép lại, trang chủ AFF đã dành những lời ca ngợi cho tiền vệ số 14 của ĐT Việt Nam. Trang này cho rằng Hoàng Đức đã tỏa sáng và thống trị hoàn toàn khu trung tuyến.

"Hoàng Đức đã thống trị tuyến giữa trong trận đấu Việt Nam và Malaysia. Cậu ấy ghi bàn muộn để cho vui mà thôi", Fanpage của AFF Cup viết. Ban tổ chức giải đấu đăng kèm với biểu đồ nhiệt của Hoàng Đức và gọi cầu thủ này là người giàu năng lượng nhất trận đấu.

AFF ngợi khen tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Việt Nam
Hoàng Đức gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng trước Malaysia

Bên cạnh những lời khen về chuyên môn của Nguyễn Hoàng Đức, AFF còn cho rằng anh là cầu thủ giàu năng lượng nhất trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Cách đây ít tháng, Hoàng Đức từng nhận được nhiều lời mời thi đấu ở Thái Lan, Hàn Quốc và mới nhất là Oman. Tuy nhiên, CLB Viettel chưa có ý định xuất ngoại cầu thủ này ở thời điểm hiện tại.

Với việc Hùng Dũng không tham dự AFF Cup, Xuân Trường không có được phong độ tốt nhất, Hoàng Đức được đánh giá là cặp bài trùng với Tuấn Anh ở khu trung tuyến của tuyển Việt Nam.

Ở trận gặp Malaysia vừa qua, Tuấn Anh thi đấu tuyệt hay đóng góp hai đường kiến tạo và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là kỳ AFF Cup đầu tiên của tiền vệ gốc Thái Bình và rất quyết tâm cùng đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Vào lúc 19h30 ngày 15 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 3 vòng bảng trước Indonesia, đối thủ đang dẫn đầu bảng sau hai trận toàn thắng và có chỉ số phụ tốt hơn tuyển Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại