Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:26
RSS

Báo Indonesia 'bắt bài' kế hoạch của HLV Park Hang Seo

Thứ năm, 20/08/2020, 15:25 (GMT+7)

Tờ Bola của Indonesia tỏ ra khá am hiểu và theo sát mọi kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Mới đây FIFA và AFC tuyên bố dời AFF Cup lẫn VL World Cup sang đầu năm sau. Việc này dẫn tới khó khăn cho HLV Park Hang Seo khi nhiều kế hoạch của ông và các cộng sự bị đảo lộn và buộc phải thay đổi theo tình hình.

Tờ Bola của Indonesia tỏ ra khá am hiểu và theo sát mọi kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam, họ viết về thầy trò HLV Park Hang Seo: "ĐT Việt Nam sẽ ưu tiên suất dự World Cup 2022 thay vì AFF Cup. HLV Park Hang Seo đã quyết định như vậy nhờ kế hoạch chặt chẽ mà ông vạch ra.

Các giải đấu dời sang năm 2021 khiến các phương án thi đấu của bóng đá Việt Nam trở nên lộn xộn. Cuối cùng họ xác định VL World Cup 2022 là ưu tiên khi đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, Việt Nam coi giải đấu này quan trọng hơn cả AFF Cup".

"Dù không phải ưu tiên hàng đầu nhưng HLV Park Hang Seo hi vọng có thể bảo vệ thành công ngôi vị AFF Cup. Ngoài ra ông Park cũng muốn đội U22 bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Như đã biết, SEA Games 2021 sẽ rất đặc biệt khi tổ chức ở Việt Nam và ông Park hi vọng có thể đạt hai chỉ tiêu trên", tờ báo này nói thêm.

Báo Indonesia 'bắt bài' kế hoạch của HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn khi lịch thi đấu vòng loại World Cup thay đổi

Trong một diễn biến mới nhất, liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo hàng loạt thay đổi liên quan tới lịch thi đấu của các đội tuyển quốc gia nam và nữ trên toàn thế giới Với vòng loại World Cup 2022 của bóng đá nam, FIFA quyết định dời loạt trận dự kiến diễn ra hôm 31/8 đến 8/9/2020 sang khung thời gian từ ngày 24/1 đến 1/2/2021.

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tuyển Việt Nam có thể đá trận quốc tế tiếp theo vào tháng 1/2021, gần sát với kỳ nghỉ Tết nguyên Đán của Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Trước đó, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hủy toàn bộ trận đấu của các đội tuyển trong phần còn lại của năm 2020 và dồn sang đầu năm 2021 bao gồm cả cấp độ đội tuyển quốc gia và cấp độ trẻ.

Trong đó giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á AFF Cup được dự kiến diễn ra vào tháng 4/2021 và sẽ mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển và duy trì hình thức đồng đăng cai như trước đây, vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra theo hình thức lượt đi và lượt về như mùa giải trước.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN