Thứ tư, 24/04/2024 | 03:08
RSS

Báo Hàn tiết lộ mức lương 'khủng' mà VFF dùng để níu chân HLV Park

Thứ ba, 29/10/2019, 16:38 (GMT+7)

Vấn đề tài chính luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trong mỗi bản hợp đồng, và không rõ từ kênh nào báo chí Hàn Quốc đã có những tiết lộ về vấn đề rất “nhạy cảm” này.

Dõi theo thông tin từ Việt Nam liên quan đàm phán tái ký hợp đồng của HLV Park Hang Seo và LĐBĐ Việt Nam, báo chí xứ Kim chi hân hoan vì chiến lược gia 60 tuổi sắp đặt bút ký gia hạn 3 năm, tiếp tục cho công việc ấn tượng ông làm được với tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam trong 2 năm qua.

Tờ Osen viết: “HLV Park Hang Seo đang đàm phán hợp đồng mới với VFF. Hai trận tuyển Việt Nam tiếp UAE và Thái Lan tại Mỹ Đình sẽ rất quan trọng. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng và chờ đợi, ông cần thắng cả 2 cho giấc mơ World Cup 2022”.

“Hai trận đấu mang tính quyết định cho tương lai thầy Park. Tuyển Việt Nam cần thắng 2 đối thủ mạnh này để giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện VFF rất tích cực về việc tái ký HLV Park Hang Seo”, tờ thể thao Hàn Quốc viết.

Đáng chú ý, tờ Sportal Korea bất ngờ tiết lộ về mức lương của HLV Park Hang Seo trong bản hợp đồng mới: “Đôi bên sẽ tái ký hợp đồng, nhiều khả năng là sau hai trận gặp UAE và Thái Lan. Thông tin chưa được công bố chính thức nhưng gần như chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ ký thêm 3 năm với VFF. Lương của thầy Park tăng cao nhất là 50.000 USD, gấp 2,5 lần so với hiện tại”.

Báo Hàn tiết lộ số lương cực 'khủng' mà VFF dùng để níu chân HLV Park
HLV Park. Ảnh: Internet

Cũng theo tờ báo này, sau khi được nhận mức lương cao, HLV Park Hang Seo cũng được giao nhiều chỉ tiêu cao như giành vé dự Olympic Tokyo 2020 hay Asian Cup. Best Eleven nêu ra viễn cảnh HLV Park Hang Seo thậm chí không có kỳ nghỉ cuối năm, chia sẻ khoảnh khắc năm mới bên gia đình tại quê nhà, bởi lịch làm việc dày đặc của ông với tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam.

“Chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2019, đã đến lúc sắp xếp nhìn lại và chuẩn bị cho năm mới. Tuy nhiên, với HLV Park Hang Seo, người đang dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thì có thể làm việc xuyên năm dựa trên lịch trình của ông. Nhà cầm quân này có nhiều cuộc thi quan trọng cuối 2019 và đầu 2020, trong thời gian đáng ra là nghỉ ngơi cuối năm và đón năm mới bên gia đình. Ông quá bận rộn khi gánh vác cả tuyển Việt Nam lẫn U22 Việt Nam”.

Nguồn này nêu, phía trước chiến lược gia 60 tuổi là 2 trận đấu căng thẳng, vô cùng quan trọng tại sân nhà Mỹ Đình trước 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đi tiếp vòng loại World Cup 2022: UAE (14/11) và Thái Lan (19/10).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN