Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:16
RSS

Báo Hàn Quốc muốn đội nhà gặp Việt Nam và Trung Quốc tại giải châu Á

Thứ ba, 17/09/2019, 16:39 (GMT+7)

Báo chí Hàn Quốc đang mong chờ kịch bản đội bóng của họ cùng với Việt Nam và Trung Quốc nằm cùng bảng ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới.

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào ngày 26/9/2019. Giải đấu diễn ra từ ngày 8/1 - 26/1/2020 tại Thái Lan. 16 đội tuyển sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành 3 suất dự Olympic Tokyo 2020.

Với việc là Á quân giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nằm ở nhóm hạt giống số một cùng với Thái Lan, Uzbekistan và Qatar. Như vậy đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không cùng bảng với 3 đội bóng này.

Trong khi đó, Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng nhóm với Nhật Bản, Triều Tiên và Iraq. Như vậy, U23 Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng sẽ nằm cùng bảng với U23 Việt Nam (nhóm 1) và U23 Trung Quốc (nhóm 3). Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Hàn Quốc đã đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 với một thế trận không hề dễ dàng, trong đó Quang Hải ghi dấu ấn với một bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt.

U23 Hàn Quốc sau đó đã thất bại trước U23 Uzbekistan, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch sau chiến thắng ngẹt thở trước U23 Việt Nam ở trận chung kết ngập trong mưa tuyết, trong khi đó U23 Việt Nam có lần đầu tiên giành ngôi Á quân giải đấu

Người Hàn Quốc đang mong chờ kịch bản đội bóng của họ cùng với Việt Nam và Trung Quốc nằm cùng bảng, theo họ đây sẽ là một bảng đấu thú vị rất được chờ đợi. 

Như vậy HLV Kim Hak-bum sẽ so tài với HLV Park Hang Seo và Guus Hiddink, những người hùng ban huấn luyện từng đưa Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Chia sẻ với tờ MK-MBN, HLV Kim Hak-bum nói: “Nếu rơi vào bảng đấu với Việt Nam và Trung Quốc, sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra”.

Báo Hàn Quốc muốn đội nhà gặp Việt Nam, Trung Quốc tại giải châu Á
Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu có Trung Quốc và Hàn Quốc tại giải châu Á

Liên quan tới vòng chung kết U23 châu Á, Thái Lan đang làm hết sức để có thể đăng cai giải đấu này và giúp đội nhà không bị loại khỏi giải đấu một cách tiếc nuối.

Theo đề án đăng cai, chủ nhà Thái Lan dự kiến tổ chức giải tại 4 sân nằm ở 4 địa phương khác nhau gồm Rajamangala (Bangkok), 700th Anniversary (Chiangmai), Tinsulanon (Songkhla) và Thammasat (Pathum Thani).

Từ ngày 20 đến 24/9, đoàn khảo sát của AFC sẽ tới Thái Lan khảo sát các địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu VCK U23 châu Á 2020. Ở đợt khảo sát đầu tiên, có ít nhất 2 sân là Rajamangala và 700th Anniversary không đạt chuẩn.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot cũng thừa nhận sân 700th Anniversary chắc chắn không thể tổ chức thi đấu, làm dấy lên lo ngại AFC sẽ tước quyền đăng cai giải của Thái Lan.

Hôm 16/9, Bộ trưởng Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan - ông Phiphat Ratchakitprakarn đã cùng Chủ tịch FAT Somyot đi thị sát sân Rajamangala - nơi đang gặp vấn đề về nhà thầu và nguy cơ không kịp tiến độ bàn giao cho AFC.

Trả lời truyền thông trong nước, Bộ trưởng Phiphat khẳng định: "Tất cả mọi thứ như yêu cầu của AFC, gồm tiêu chuẩn sân đấu, hạ tầng và phòng thay đồ và phòng họp báo đều sẽ được đảm bảo vào tháng 12".

VCK U23 châu Á 2020 quy tụ 16 đội mạnh nhất châu lục, bao gồm 2 đại diện của Đông Nam Á là U23 Việt Nam - đương kim Á quân, nhất bảng ở vòng loại và chủ nhà Thái Lan (đặc cách vào thẳng). Sau khi bị loại đầy thất vọng ở giải năm 2018, Thái Lan đang rất quyết tâm và khát khao đạt thành tích tốt tại VCK năm 2020, nơi đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN