Thứ năm, 28/03/2024 | 19:07
RSS

Báo Hà Lan chỉ ra điểm yếu đáng lo ngại của Đoàn Văn Hậu

Thứ ba, 03/09/2019, 09:41 (GMT+7)

Chúc mừng Văn Hậu khi là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam có cơ hội được thi đấu ở giải vô địch bóng đá Hà Lan, tuy nhiên, tờ VTBL (Hà Lan) lại sớm chỉ ra một điểm yếu lớn của hậu vệ 20 tuổi.

Vào tối qua 2/9, Đoàn Văn Hậu đã vượt qua buổi kiểm tra y tế và chính thức ký hợp đồng có thời hạn một năm với CLB SC Heerenveen, kèm theo điều kiện mua đứt với giá 1,7 triệu USD trong thời hạn 3 năm nếu đáp ứng được yêu cầu từ phía CLB chủ quản.

Mức lương tháng của Văn Hậu cao khoảng 22.000 USD và anh chính thức gia nhập đội bóng mới SC Heerenveen vào ngày 8/9 tới và mang số áo 15 tại đội bóng Hà Lan. Hậu vệ quê Thái Bình trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải đấu này.

Chia sẻ sau buổi lễ ký hợp đồng với SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu tiết lộ: "Tôi luôn ghét sự thua cuộc. Chính vì vậy tôi có quyết tâm và sự cố gắng để giúp toàn đội giành chiến thắng".

Văn Hậu cũng chia sẻ trong buổi phỏng vấn rằng bóng đá là niềm tự hào của người Việt Nam. Ngoài ra, các tuyển thủ quốc gia cũng luôn được săn đón bởi những người hâm mộ nhiệt thành.

Báo Hà Lan chỉ ra điểm yếu của Đoàn Văn Hậu là ngoại ngữ kém
Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Hà Lan

Chúc mừng Văn Hậu khi là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam có cơ hội được thi đấu ở giải vô địch bóng đá Hà Lan, tuy nhiên, tờ VTBL (Hà Lan) lại sớm chỉ ra một điểm yếu lớn của hậu vệ 20 tuổi:

"Đoàn Văn Hậu thuận chân trái, có thể chơi cả hậu vệ cánh trái lẫn trung vệ. Anh ra mắt tại đấu trường AFC Champions League khi mới 17 tuổi và là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam.

Năm 2017, Đoàn Văn Hậu giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và ra mắt ĐT Việt Nam khi mới 18 tuổi 140 ngày. Nhưng hậu vệ đến từ Việt Nam không nói một chữ tiếng Anh nào trong suốt buổi ra mắt. Rõ ràng, khả năng giao tiếp của anh ta với toàn đội là một dấu hỏi lớn". Với khả năng tiếng Anh hạn chế rõ ràng là rào cản lớn cho hậu vệ Việt Nam.

Trước đó, những cầu thủ từng xuất ngoại thi đấu như Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng đều có khả năng nói tiếng Anh rất tốt. Trong khi đó, Văn Hậu không có khả năng nói tiếng Anh chắc chắn sẽ hạn chế trong việc giao tiếp với đồng đội mới và đặc biệt là hạn chế khả năng hiểu biết chiến thuận mà HLV truyền dạy.

Ngoài chỉ ra điểm yếu của Văn Hậu về khả năng ngoại ngữ, tờ Goal phiên bản Hà Lan thì nhắc lại biệt danh "Đoàn Văn Bale" mà một số CĐV đặt cho Văn Hậu: "Tại Việt Nam, Đoàn Văn Hậu thỉnh thoảng được các CĐV gọi là "Đoàn Văn Bale", nhằm so sánh với Gareth Bale của Real Madrid.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN