Thứ năm, 28/03/2024 | 13:17
RSS

Báo chí UAE thất vọng với HLV Jorge Luis Pinto

Thứ hai, 19/10/2020, 14:53 (GMT+7)

Tờ Arab News của UAE hoài nghi về khả năng thầy trò HLV Jorge Luis Pinto ở vòng loại World Cup 2022.

Trong trận đấu đầu tiên dưới quyền HLV Jorge Luis Pinto, UAE đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược và bại trận trước Uzbekistan với tỷ số 1-2, khiến các fan hâm mộ và giới truyền thương nước này vô cùng thất vọng.

Tờ Arab News bình luận: "Có rất ít dấu hiệu tích cực xuất hiện ở ĐT UAE. Công bằng mà nói, HLV Jorge Luis Pinto có lý do chính đáng cho màn trình diễn kém cỏi. Một số cầu thủ của ông đã trải qua gần một năm không thi đấu tại bất cứ giải đấu chính thức nào. Trong khi 2 tân binh nhập tịch cần thêm thời gian để thích nghi.

Nhưng không may, thời gian là thứ xa xỉ mà HLV Jorge Luis Pinto không có. Đội quân với tuổi trung bình lên tới 29 của ông đã không cho thấy sự chắc chắn cần thiết. Rõ ràng, HLV Jorge Luis Pinto sẽ phải có những thay đổi lớn trong thời gian tới".

Ngoài tiền đạo nhập tịch gốc Argentina Tagliabue năm nay 35 tuổi, ĐT UAE còn có nhiều cái tên khác cũng đã ngoài 30. Việc sử dụng một đội hình già nua, UAE được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đại diện Đông Nam Á giàu sức trẻ như Việt Nam Thái Lan và Malaysia những đội bóng xếp trên họ ở bảng G vòng loại World Cup 2022

Báo chí UAE thất vọng với HLV Jorge Luis Pinto
HLV Jorge Luis Pinto nhận nhiều lời chê từ báo chí UAE

Hiện tại, UAE đang đứng thứ tư bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup khu vực châu Á, xếp sau Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Mục tiêu ban đầu của LĐBĐ nước này là giành vé dự VCK World Cup tuy nhiên đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, thậm chí nếu không sớm cải thiện phong độ trong thời gian tới, họ có thể sẽ phải sớm dừng bước ở vòng loại thứ.

Theo lịch thi đấu mới được FIFA công bố hôm 21/8, loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 châu Á sẽ diễn ra từ 24/1 đến 1/2/2021.

Ở loạt trận này của bảng G, tuyển Việt Nam không thi đấu, nên chỉ có hai trận Thái Lan - Indonesia và UAE - Malaysia. Thầy trò HLV Park chỉ trở lại ở loạt trận thứ sáu, làm khách tại Malaysia, trong thời gian từ 22/3 đến 30/3.

Bảo Bảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN