Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:51
RSS

Báo chí Thái Lan đánh giá rất cao hai cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam

Thứ sáu, 08/12/2017, 11:20 (GMT+7)

Giới truyền thông Thái Lan tỏ ra đặc biệt quan tâm và đánh giá rất cao bộ đôi cầu thủ xuất thân từ học viện HAGL JMG.

Tối ngày 7/12, đội tuyển U23 Việt Nam sau chuyến bay kéo dài hơn 13 tiếng, đã có mặt tại Thái Lan để tham dự giải giao hữu M150. Giải đấu được coi là tập dượt cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, tổ chức tại Trung Quốc

Hàng loạt tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan đã đưa tin về sự có mặt của U23 Việt Nam, đồng thời đánh giá rất cao đội bóng của HLV Park Hang Seo ở giải M150 lần này.

Tờ Goal Thái đánh giá rất cao bộ đôi cầu thủ của U23 Việt Nam xuất thân từ học viện HAGL JMG là Công Phượng và Xuân Trường: "HLV Park Hang Seo đã dẫn đội tuyển U23 Việt Nam có mặt tại Buriram để chuẩn bị cho giải M150 diễn ra từ 9/12 đến 15/12.

Trong số những cầu thủ của họ đáng chú ý nhất là Nguyễn Công Phượng, người được gọi là 'Messi Việt Nam' và Lương Xuân Trường, cầu thủ đang thi đấu tại Gangwon ở K-League".

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Thái Lan

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Thái Lan. Ảnh: Internet

Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên chiều 8/12 trên sân tập của CLB Buriram United.

Ở giải giao hữu M150, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Ở trận ra quân diễn ra ngày 9/12, U23 Việt Nam gặp Myanmar còn đến ngày 13/12, đội sẽ gặp Uzbekistan.

Đội dẫn đầu bảng sẽ vào đá trận chung kết, nhì bảng đá trận tranh hạng Ba. Đội vô địch giải M150 sẽ nhận số tiền thưởng khá hấp dẫn lên tới 20.000 USD.

Sau khi kết thúc hành trình của mình tại giải giao hữu M150 tại Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ trở về nước tiếp tục rèn quân và giao hữu với một CLB chất lượng tới từ Hàn Quốc, trước khi chốt quân số chính thức và lên đường chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2108 tại Trung Quốc.

Thái Lan 1-2 Việt Nam. Nguồn: VFF Channel

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN