Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:14
RSS

Báo chí Ấn Độ hết lời ca ngợi thành công của bóng đá Việt Nam

Thứ hai, 21/06/2021, 11:24 (GMT+7)

“Bóng đá Việt Nam thực sự đã vươn tầm châu lục. Quốc gia Đông Nam Á này làm bóng đá trẻ rất bài bản. Đó là lý do họ thường xuyên góp mặt ở những sân chơi lớn dành cho lứa trẻ của châu lục", báo chí Ấn Độ nhận định.

ĐT Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2 Worl Cup 2022, và có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ 3. Ngược lại, tuyển Ấn Độ sớm dừng bước khi chỉ có được 7 điểm và xếp thứ 3 tại bảng E khiến NHM và báo chí nước này rất thất vọng. Tờ Hindustantimes đã đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Sự trì trệ của tuyển Ấn Độ và bài học tới từ Việt Nam".

Tờ báo này thất vọng trước sự tụt dốc của đội nhà trong khi Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc trong những năm qua: "Cách đây gần 19 năm, Ấn Độ từng đánh bại Việt Nam tại LG Cup. Đây là sân chơi để chuẩn bị cho ASIAD 2002. Khi ấy, chúng ta hạ Việt Nam ngay trên sân nhà của họ.

Một năm trước đó, tuyển Ấn Độ với sự dẫn dắt của HLV Sukhwinder Singh chỉ thiếu đúng 1 điểm để tiến tới vòng loại cuối cùng World Cup 2002. Năm 2007, Việt Nam lọt tới tứ kết Asian Cup, tuy nhiên nhiều người nghĩ đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi.

Vào năm 2010, Ấn Độ từng thắng Việt Nam với tỷ số 3-1 trong một trận giao hữu. Sunil Chettri là cầu thủ ghi hat-trick cho Ấn Độ. Đó là trận cầu "thử lửa" của chúng ta trước thềm Asian Cup 2011. Nên nhớ rằng Việt Nam không được tham gia giải đấu này vì không vượt qua vòng loại".

Tự hào về quá khứ là vậy nhưng tờ Hindustantimes nhanh chóng phải quay về thực tại phũ phàng của đội nhà. Tờ báo này viết tiếp: "Nhưng hãy nhìn vào hiện tại khi Ấn Độ chỉ giành được 7 điểm sau 8 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Về phần Việt Nam, họ lại có lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba. Dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, Việt Nam đã giành tới 17 điểm dù chạm trán nhiều đối thủ sừng sỏ như UAE, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Với những người hâm mộ thường xuyên để ý tới bóng đá châu Á, đây không hề là điều bất ngờ. Bóng đá Việt Nam thực sự đã vươn tầm châu lục. Quốc gia Đông Nam Á này làm bóng đá trẻ rất bài bản. Đó là lý do họ thường xuyên góp mặt ở những sân chơi lớn dành cho lứa trẻ của châu lục".

Tờ Hindustantimes còn so sánh công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam cũng như ở Ấn Độ: "Những người làm bóng đá tại Việt Nam đã tập trung phát triển lâu dài các giải đấu trẻ bên cạnh sân chơi VĐQG. Các đội bóng tại đây cũng tạo cơ hội để các "măng non" được thi đấu thường xuyên.

Như lò HAGL, họ đã đào tạo được nhiều cầu thủ từng lập nên chiến tích tại VCK U23 châu Á 2018. Ngoài ra còn kể tới PVF, lò đào tạo hiếm hoi được Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá ở mức "3 sao".

Nhìn sang Ấn Độ, những giải đấu trẻ cấp không xuất hiện ở một số địa phương. Nếu có, giải thường xuyên ra trong thời gian ngắn. Ngay cả sân chơi VĐQG dành cho lứa trẻ tại Ấn Độ, số trận đấu vẫn còn rất ít ỏi", tờ báo Ấn Độ kết luận.

Báo chí Ấn Độ hết lời ca ngợi bóng đá Việt Nam
Tuyển Việt Nam được báo chí Ấn Độ hết lời ngợi khen

Liên quan tới đội bóng của HLV Park Hang Seo  Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, tuyển Việt Nam nhận ít thẻ nhất trong 8 đội Đông Nam Á thi đấu tại chiến dịch này.

Chúng ta chỉ phải nhận 9 thẻ vàng sau 8 trận, không tính 2 thẻ vàng của HLV Park Hang-seo. Số điểm fair-play là -9 (-1/thẻ vàng, -2/thẻ đỏ). Trong đó, có đến 4 trận đấu không nhận một thẻ nào.

Tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ phải nhận 2 thẻ và bị treo giò là Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải Trần Đình Trọng cũng bị cấm thi đấu 1 trận, hưng đó là thẻ phạt anh nhận ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Đội xếp sau Việt Nam là tuyển Thái Lan. Các học trò của HLV Nishino nhận 11 thẻ vàng. Hai đối thủ còn lại ở bảng G là Indonesia (-13 điểm), Malaysia lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 7 (-20 điểm).

Ngày 17/6, tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Toàn đội được bố trí cách ly tập trung y tế tại một khách sạn ở Q7- TP.HCM và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đợt đầu tiên.

Tất cả thành viên đội tuyển đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Đợt xét nghiệm RT-PCR đợt kế tiếp sẽ vào ngày thứ 6 trong tổng 7 ngày cách ly tập trung y tế theo quyết định mới đây của Bộ Y tế, tức ngày 23/6.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại