Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:29
RSS

Báo Châu Á: 'U23 Indonesia cần phải học tập U23 Việt Nam'

Thứ hai, 30/07/2018, 07:09 (GMT+7)

Tờ báo nổi tiếng của Châu Á cho rằng chủ nhà của ASIAD 2018 U23 Indonesia muốn thành công cần học tập tinh thần của U23 Việt Nam tại U23 Châu Á 2018.

U23 Indonesia là chủ nhà của môn bóng đá nam ASIAD 2018, vì thế họ được NHM quê nhà đặt kì vọng rất lớn. Với lợi thế sân nhà cùng việc nằm ở bảng đấu dễ cùng việc sở hữu một đội hình khá chất lượng, đội bóng xứ Vạn đảo không ngại ngần đặt mục tiêu lọt vào bán kết, mục tiêu cao nhất trong số các đội bóng Đông Nam Á tham dự ASIAD.

Dẫu vậy, cây bút nổi tiếng của thể thao Châu Á, John Duerden của FOX Sports cho rằng Indonesia cần học tập tinh thần chiến đấu từ U23 Việt Nam nếu muốn hoàn thành mục tiêu vào bán kết.

"Người Indonesia đang rất hy vọng họ có thể tiến sâu ở ASIAD 18. Việc có giành huy chương hay không chẳng phải điều quá quan trọng, nhưng họ buộc phải tiến càng sâu càng tốt. Đây là nhiệm vụ lớn lao của bóng đá Indonesia, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ và cũng là nền tảng để bóng đá Indonesia sẽ cất cánh trong tương lai.

U23 Indonesia là chủ nhà của môn bóng đá nam ASIAD 2018
U23 Indonesia là chủ nhà của môn bóng đá nam ASIAD 2018. Ảnh: Thể thao

Điều họ cần là học tập tinh thần U23 Việt Nam. Việt Nam đã làm quá tốt điều này trong tháng 1 tại giải U23 châu Á trên đất Trung Quốc Việt Nam vốn không được kỳ vọng nhiều nhưng họ lại tiến tới trận chung kết. Indonesia thậm chí còn đông dân hơn Việt Nam, nhưng để Indonesia tái lập được chiến tích như Việt Nam vẫn là điều không hề dễ dàng", Tờ FOX Sports phiên bản Châu Á viết.

Mới đây nhất, HLV Milla của U23 Indonesia cũng đã công bố danh sách 24 cầu thủ tham gia đợt tập trung tại Bali, chuẩn bị cho ASIAD 18. Đội bóng trẻ xứ Vạn đảo sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Đông Timor vào ngày 10/8 trước khi bước vào ASIAD.


Xem thêm: Lộ diện cầu thủ đá cặp cùng Xuân Trường trong màu áo U23 Việt Nam

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN