Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:23
RSS

Băng qua đường ngang dân sinh, người đàn ông bị tàu hỏa tông chết

Thứ hai, 08/06/2020, 11:13 (GMT+7)

Sáng 8/6, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết: Trên địa bàn TX. Hoàng Mai vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h45 ngày 7/6, tàu SE5 đang lưu thông theo hướng Hà Nội Vinh. Khi đi đến Km 244+100, khu gian Hoàng Mai (thuộc xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) thì đâm vào ông Hồ Khắc Phúc (trú xã Quỳnh Tân, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đang băng qua đường ngang dân sinh.

Mặc dù từ xa lái tàu đã kéo còi báo động nhưng người đàn ông này vẫn cố băng qua đường sắt. Đây là nơi không có rào chắn. Hậu quả là tàu SE5 đã đâm trúng khiến nạn nhân văng sang một bên đường ray, và tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Băng qua đường ngang dân sinh, người đàn ông bị tàu hỏa tông chết
Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Nghệ An. Ảnh: KTĐT

Một vụ tai nạn tàu hỏa khác cũng mới xảy ra gần đây. Thông tin ban đầu, khoảng 15h40 chiều 20/5, tàu SE4 chạy hướng Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Khi đến Km 683+900, đoạn qua địa phận phường An Hòa (TP.Huế, tỉnh TT.Huế) đã xảy ra va chạm với bà N.T.L.H. (SN 1965, trú P.Hương Long, TP Huế) đang đi bộ băng qua đoạn đường sắt.

Mặc dù, lái tàu đã cố gắng hãm phanh khẩn cấp nhưng do ở khoảng cách quá gần nên bà H. đã bị tông trúng, tử vong thương tâm. Theo người dân, trước đó bà H. đang đi bộ để hái lá cây lồng đèn để về tắm. Trong lúc băng ngang qua đường sắt, nhưng do bất cẩn thiếu quan sát nên đã dẫn đến sự việc đau lòng này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN