Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:35
RSS

Ban trọng tài thừa nhận HAGL nhận bàn thua oan trận gặp Bình Dương

Thứ bảy, 17/08/2019, 08:35 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới đây với giới truyền thông, Ban trọng tài thừa nhận HAGL nhận bàn thua oan trận gặp Bình Dương ở vòng 21 V.League.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng 21 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019 khi đội bóng phố Núi nhận trận thua trắng 3-0 trên sân Gò Đậu của Bình Dương, dù đội khách thi đấu không hề tệ trước đội chủ nhà.

Những người ghi bàn cho Bình Dương ở trận đấu này là Tiến Linh (cú đúp) và Hồ Sỹ Giáp. Đáng chú ý bàn thắng thứ hai của Hồ Sỹ Giáp ghi được cho đội chủ nhà được nhiều người nhận định là đã việt vị, tuy nhiên trọng tài chính điều khiển trận đấu vẫn công nhận cho cầu thủ này, bất chấp sự phản đối quyết liệt của BHL và các cầu thủ đội khách.

Cụ thể, phút 68, sau quả phạt góc của Bình Dương, các cầu thủ HAGL phá bóng ra đúng chân Tô Văn Vũ. Tiền vệ đội chủ nhà sút đập chân trung vệ Kim Bong-jin, bóng đến vị trí của Hồ Sỹ Giáp đang đứng dưới hàng thủ HAGL và cầu thủ này sút tung lưới đội khách mà không hề có bất cứ một tiếng còi nào từ đội ngũ trọng tài.

Ban trọng tài thừa nhận HAGL nhận bàn thua oan  trận gặp Bình Dương
Ban trọng tài thừa nhận HAGL nhận bàn thua oan  trận gặp Bình Dương. Ảnh: Zing

Bàn thắng này diễn ra giữa lúc các cầu thủ HAGL thi đấu hết sức quyết tâm nhằm tìm kiếm bàn gỡ và có thế trận trước đội chủ nhà. Sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai các cầu thủ phố Núi có dấu hiệu bị tâm lý và bàn thua thứ ba đến với họ sau đó như một lẽ tất yếu.

"Trọng tài biên đã sai khi không bắt việt vị với cầu thủ Bình Dương ở bàn thắng thứ hai. Ban trọng tài không bênh vực ai, đúng nói đúng, sai nói sai", Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền chia sẻ với VnExpress tối 16/8.

"Bóng chạm chân hậu vệ HAGL nhưng không phải cầu thủ này chủ động. Do vậy, tình huống này là việt vị", ông Dương Văn Hiền giải thích thêm.

Trận thua đậm trước Bình Dương khiến HAGL rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng, đội bóng của bầu Đức hiện chỉ hơn Khánh Hòa đúng 3 điểm sau thi đấu nhiều hơn một trận, và có nguy cơ rơi xuống vị trí áo chót nếu hai đội xếp trên là Sài Gòn và Hải Phòng có điểm trong hai trận đấu diễn ra chiều nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN