Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:53
RSS

Nhập tịch 5 cầu thủ, Indonesia quyết gây bất ngờ ở VL World Cup 2022

Thứ sáu, 16/08/2019, 10:29 (GMT+7)

Đội tuyển Indonesia đã nhập tịch một lúc 5 cầu thủ để thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 tới đây. Điều này chắc chắn khiến các đối thủ trong bảng G lưu tâm.

Mới đây, ​Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 24 tuyển thủ quốc gia cho đợt tập trung cuối tháng 8, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 Đáng chú ý trong danh sách hội quân của đội bóng xứ Vạn đảo có sự xuất hiện của 5 cầu thủ nhập tịch là Otavio Dutra, Greg Nwokolo, Osas Saha, Victor Igbonefo và Beto Goncalves.

Otavio Dutra và Beto Goncalves gốc là người Brazil còn 3 cái tên kia đều có gốc gác từ Indonesia. 3 người đá tiền đạo, 1 người đá trung vệ còn 1 người đá tiền vệ phòng ngự. Đáng chú ý, một ngày sau khi công bố danh sách, HLV trưởng Simon McMenemy đã loại tiền vệ Rizky Pora vì một hành vi không đẹp của anh này tại giải vô địch quốc gia.

“Chúng tôi kỳ vọng tinh thần kỷ luật cao nhất tới từ các thành viên tuyển quốc gia. Chuyện này đã được ban huấn luyện thảo luận vài lần. Các cầu thủ đều đã được nhắc nhở về việc họ là đại diện cho bóng đá Indonesia. Đó là chuyện kỷ luật và tôi sẽ không thỏa hiệp với chuyện này”, HLV trưởng Simon McMenemy nhấn mạnh.

Đội tuyển Indonesia triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch cho vòng loại World Cup 2022
Đội tuyển Indonesia triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch cho vòng loại World Cup 2022

Với sự có mặt của 5 cầu thủ nhập tịch, sức mạnh đội tuyển Indonesia sẽ được nâng cao đáng kể. Đây là thử thách lớn cho các đối thủ ở bảng G, gồm tuyển Việt Nam.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, đối thủ của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, đầu tháng 9/2019, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào tranh tài tại Vòng loại World Cup 2022 mở màn bằng trận làm khách đại kình địch Thái Lan vào ngày 5/9.

Ở vòng loại World Cup 2022, VFF và HLV Park Hang Seo chủ trương trao cơ hội cho một số cầu thủ Việt kiều có phong độ cao ở thời điểm hiện tại như Filip Nguyễn. Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ, Filip Nguyễn sẽ không được triệu tập ở trận mở màn Vòng loại WC 2022 do chưa hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Trả lời báo Tiền Phong sáng 9/8, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện tại LĐBĐ Việt Nam vẫn đang xúc tiến hoàn tất thủ tục cho Filip Nguyễn nhưng chắc chắn không thể kịp cho trận đấu với Thái Lan".

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam (Hải Phòng), mẹ là người Séc và hiện thi đấu tại giải vô địch quốc gia Séc. Anh cũng là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng quốc tế cao nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Theo Transfermarkt, giá trị của Filip Nguyễn là 950.000 euro, gấp 3 lần so với giá trị chuyển nhượng của thủ thành số một của bóng đá Việt Nam- Đặng Văn Lâm (300.000 euro). 

Dù không có sự phục vụ của Filip Nguyễn, HLV Park Hang Seo vẫn có thể yên tâm về vị trí đứng trong khung gỗ, bởi thủ môn Đặng Văn Lâm đang có phong độ chói sáng tại Muangthong United. 

Danh sách đội tuyển Indonesia dự vòng loại World Cup 2022

Thủ môn (3): Andritany Ardhiyasa (Persija Jakarta), Awan Setho (Bhayangkara), Angga Saputra (Persikabo).

Hậu vệ (8): Hansamu Yama, Otavio Dutra (Persebaya Surabaya), Ricky Fajrin, Andhika Wijaya (Bali United), Yanto Basna (Sukhothai), Victor Igbonefo (PTT Rayong), Yustinus Pae (Persipura Jayapura), Johan Alfarizi (Arema).

Tiền vệ (7): Evan Dimas (Barito Putera), Andik Vermansyah, Zulfiandi (Madura United), Stefano Lilipaly (Bali United), Febri Haryadi (Persib Bandung), Manahati Lestusen (Persikabo), Rizky Pellu (PSM Makassar).

Tiền đạo (6): Irfan Bachdim (Bali United), Ferdinand Sinaga (PSM Makassar), Beto Goncalves, Greg Nwokolo (Madura United), Irfan Jaya (Persebaya Surabaya), Osas Saha (Persikabo).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN