Thứ năm, 04/07/2024 | 12:12
RSS

Bán nhân viên karaoke giá 20 triệu đồng vì 'không chịu uống bia cùng khách'

Thứ ba, 19/03/2024, 19:28 (GMT+7)

Cơ quan công an vừa bắt giữ Huỳnh Minh Hùng, 36 tuổi vì hành vi bán nữ nhân viên phục vụ quán karaoke với giá 20 triệu đồng.

Bán nhân viên karaoke giá 20 triệu đồng vì 'không chịu uống bia cùng khách'

Nhóm đối tượng bán nhân viên karaoke giá 20 triệu đồng vì 'không chịu uống bia cùng khách'. Ảnh: vnexpress.net

Ngày 19/3, báo Vnexpress đưa tin, Huỳnh Minh Hùng, Mai Gia Bảo (20 tuổi) và hai người khác bị Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ hình sự về hành vi Mua bán người theo Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 2/2023, Hùng làm quản lý quán karaoke ở phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Quá trình làm việc, anh ta tuyển nhiều nhân viên nữ phục vụ rót bia, bấm bài hát cho khách.

Tối 13/3, cô gái 19 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, bị khách phàn nàn "không chịu uống bia". Hùng liền gọi cô gái ra, đánh, tát và gọi điện cho Bảo (nghề chăn dắt tiếp viên phục vụ karaoke ở huyện Krông Năng) với giá 20 triệu đồng. Ngay trong đêm, Bảo cùng hai người bạn lên TP Buôn Ma Thuột mua cô gái.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt nhóm này, thu giữ một khẩu súng.

Trước đó, một số trường hợp đã bị kết án từ 5 - 7 năm tù về hành vi "Mua bán người". Điển hình là vụ việc vào tháng 9/2022 được đăng tải trên báo Tiền phong.

Ngày 15/9/2022, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1995, quê Tuyên Quang) 12 năm tù và Lê Văn Khánh (SN 1986, quê Hải Dương) 5 năm tù về Tội "Mua bán người", quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2021, chị L. thấy Chung đăng tuyển nhân viên liền nhắn tin trao đổi và được Chung cho biết: "Nếu không nợ chủ cũ thì về làm cho Chung, công việc là rót bia, bấm bài hát cho khách, lương hưởng theo giờ".

Chị L. nghe xong bắt xe xuống Mỹ Đình, Chung đón chị này về nhà trọ tại xã An Khánh để gặp mặt Trí. Song, chị L. bị Trí chê già, xấu nên không nhận vào làm việc.

Ngày 27/11/2021, thông qua môi giới của một chủ quán karaoke ở Bắc Ninh, Chung bán chị L. với giá 4.000.000 đồng cho bị cáo Lê Đình Khánh.

Sau khi thống nhất bán xong chị L., Khánh cùng một tài xế lái ô tô đến Hà Nội đón chị L. về huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bị cáo Chung là người tiễn chị L. ra xe và nói: "Em cứ về Hải Dương làm tạm cho ông anh của anh một thời gian rồi anh đưa em về sau". Đáp lại, chị L. nói "em không đi Hải Dương đâu, em muốn về Phú Thọ làm" nhưng Chung không đồng ý, ép cô gái lên xe đóng cửa lại.

Trên đường di chuyển, chị L. nói với Khánh về việc mình không đồng ý về Hải Dương, thì Khánh bảo: "Nếu không đi làm ở Hải Dương thì đi Thanh Hóa".

Theo Viện kiểm sát, chị L. sợ bị Khánh đưa đi làm gái bán dâm nên im lặng cho xe di chuyển về đến Hải Dương, rồi được Khánh đưa vào nhà nghỉ ở tạm. Tại đây, Khánh nói với chị L. "Mày có biết thằng Chung nó bán mày cho tao bao nhiêu tiền không?....". Lo sợ mình tiếp tục bị bán sang tay người khác, chị L. nói: "em không muốn làm nữa, anh mua em ở chỗ thằng Chung bao nhiêu tiền em nhờ người nhà trả cho anh rồi anh tha cho em về". Khánh nghe xong đề nghị chị L. đưa 7 triệu đồng, chị L. sau đó gọi điện cho người yêu ở Lạng Sơn chuyển đủ tiền cho Khánh.

Được tha về, chị L. đến Công an huyện Hoài Đức trình báo. Giữa tháng 12/2021, Chung và Khánh bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp về hành vi "Mua bán người.

Ngọc Anh (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại