Thứ năm, 28/03/2024 | 19:02
RSS

Không ai nghĩ loại sản phẩm ngày dùng ít nhất 1 lần này lại có nguy cơ gây ung thư cao

Thứ sáu, 02/06/2017, 07:00 (GMT+7)

Sữa rửa mặt là loại mỹ phẩm thông dụng hàng ngày tuy nhiên nếu lựa chọn không đúng chúng sẽ là tác nhân gây ung thư da.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại sữa rửa mặt khác nhau, từ sản phẩm của doanh nghiệp uy tín tới cơ sở pha trộn tại nhà. Vì thế, khi lựa chọn sản phẩm làm đẹp này chị em phụ nữ cần kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ của sữa rửa mặt. Những loại sữa rửa mặt kém chất lượng không chỉ gây hại cho da mà còn là nguyên nhân khiến da bị nhiễm các độc tố hóa học từ đó gây bệnh ung thư da.

Điểm mặt một số chất gây nguy hiểm "ẩn mình" trong sữa rửa mặt

Theo các nghiên cứu mới nhất, thì một số hóa chất có trong Mỹ phẩm như sữa rửa mặt gồm: Sodium lauryl sulfate (SLS) hay Sodium laureth sulfate (SLES) là những tác nhân gây ung thư. Loại chất này hoạt động ở bề mặt và bạn có thể tìm thấy trong 90% số sản phẩm chăm sóc, vệ sinh cá nhân. 

SLS gây kích ứng da, phổi và mắt. Nó có khả năng tương tác với các hóa chất khác để tạo ra nitrosamine, một chất gây ung thư và hàng loạt các vấn đề khác như tổn thương thận và đường hô hấp. SLS có thể được tìm thấy trong dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, mascara và kem trị mụn trứng cá.

sữa rửa mặt

Sữa rửa mặt giả có chứa nhiều thành phần gây hại cho da. Ảnh: Thanh niên

Triethanolamine (TEA) là hóa chất được dùng để điều chỉnh độ pH của nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Hóa chất này có thể gây hại cho da và mắt, cụ thể là làm khô da, khô tóc, gây ra các vấn đề về mắt và nhiều phản ứng tiêu cực khác.

Ngoài ra, những loại màu tổng hợp cũng là tác nhân gây kích ứng cho da. Vì thế, bác sĩ khuyến cáo không nên dùng những loại mỹ phẩm có chứ màu tổng hợp.

Nguy hại khi dùng sữa rửa mặt quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc 

Trên thị trường hiện nay có vô số loại sữa rửa mặt với đa dạng nhãn hiệu. Vì vậy, người tiêu dùng có thể mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nếu không xem xét cẩn thận. 

Bên cạnh đó, việc chẳng may dùng phải sữa rửa mặt hết hạn sử dụng còn khiến da có phản ứng như nổi mần, kích ứng, nổi mụn, viêm nhiễm... Vì thế, khi mua bất kì sản phẩm chăm sóc da nào khách hàng cũng nên xem xét hạn dùng kĩ lưỡng. Tốt nhất nên chọn những sản phẩm có hạn sử dụng cách càng xa thời điểm mua càng tốt.

sữa rửa mặt

Những loại sữa rửa mặt không rõ nguồn gốc có thể gây ung thư da. Ảnh: Thanh niên

Sữa rửa mặt bằng dược thảo cũng là một trong những sản phẩm được chị em yêu thích hiện nay. Tuy nhiên, nó có thể phản tác dụng gây nên hậu quả nghiêm trọng với người có làn da nhạy cảm. Vì thế, nếu muốn dùng loại sữa rửa mặt này tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác hại khi sử dụng sữa rửa mặt, người tiêu dùng nên đọc kỹ, hiểu sâu về thành phần chứa trong sữa rửa mặt, từ đó lựa chọn cho mình được sản phẩm phù hợp

Dùng mỹ phẩm thế nào cho an toàn?

sữa rửa mặt

Để bảo vệ da, tốt nhất bạn nên tìm mua sữa rửa mặt của thương hiệu uy tín. Ảnh: Báo mới

- Nên dùng những sản phẩm có thương hiệu, dán nhãn và ghi rõ thành phần cũng như nguồn gốc xuất xứ.

- Dùng mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên

- Không nên nghe theo các quảng cáo tung ra các từ “tự nhiên - natural” hay “khoáng chất - mineral” hay “hữu cơ - organic” mà nên đọc kỹ các thành phần của sản phẩm trước khi mua hay dùng.

- Nên tìm các mỹ phẩm có thành phần: không chứa paraben (paraben free), vaseline, sáp ong, lanolin, bơ, chất tạo màu, mùi tự nhiên...

- Hạn chế các mỹ phẩm có chứa chất tạo mùi thơm nhân tạo (fragance), DEA, MEA, TEA, màu nhân tạo, quaterium -15.

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC