Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:19
RSS

Bài thuốc từ quất xanh giúp trị dứt cơn đau họng, sổ mũi do cảm cúm

Thứ năm, 15/12/2016, 15:21 (GMT+7)

Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ có dấu hiệu cảm cúm như ho, sổ mũi, đau họng… thì cha mẹ không nên cho con dùng kháng sinh vội mà nên áp dụng các bài thuốc dân gian từ quất và nghệ cực kỳ hiệu quả này.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thì cúm ở trẻ em là nhóm bệnh bị lạm dụng kháng sinh nhiều nhất. Bác sĩ Dũng cho biết, ngay khi trẻ bị ốm, cha mẹ nên tìm hiểu các bài thuốc dân gian để điều trị cho con.

Bài thuốc từ nghệ, quất xanh và mật ong dưới này có tác dụng rất tốt trong việc điều trị ho.

Trong đông y, quất xanh hay còn gọi là quả tắc có tác dụng làm long đờm, trị ho, chữa các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp rất tốt.

Nghệ có tác dụng rất tốt trong điều trị kháng viêm hiệu quả. Mật ong làm giảm các triệu chứng đau họng.

Theo lương y Phạm Như Tá, bài thuốc từ củ nghệ, quất xanh và mật ong có tác dụng rất tốt trong điều trị cảm cúm do thời tiết các triệu chứng ho, sổ mũi và viêm xoang.

Lương y Phạm Như Tá. Ảnh nhân vật cung cấp

Lương y Phạm Như Tá. Ảnh nhân vật cung cấp

Nguyên liệu:

  • Quấy xanh (nếu tìm được quất bao tử là tốt nhất): 1 quả
  • Mật ong: 1 thìa cà phê
  • Nghệ tươi vàng: một củ nhỏ khoảng 10g.

Cách làm:

  •  Quấy xanh rửa sạch dưới vòi nước, cắt đôi, chú ý lúc cắt không để tinh dầu ở vỏ quả quất bắn ra ngoài nhiều.
  • Nghệ tươi rửa sạch, giã nhỏ.
  • Bỏ nghệ, quất và mật ong vào chén nhỏ rồi hấp cách thủy chừng 20 phút.

Cách dùng:

  • Chắt nước từ bát vừa hấp ra pha thêm một chút nước cho bé uống. Ngày uống 3 – 4 lần tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh cảm cúm.
  • Người lớn thì có thể nhai cả bã nghệ và quất sẽ có tác dụng tốt hơn. Ngày uống từ 1 – 2 lần.
  • Đối với trẻ sơ sinh thì mẹ uống để tiết sữa cho con bú.

Quất hấp mật ong và nghệ có tác dụng rất tốt trong điều trị ho

Đối với các triệu chứng cúm do trời lạnh, chỉ cần một ngày uống là đã giảm đi triệu chứng đáng kể. Nặng hơn thì có thể dùng khoảng 3 – 4 ngày. Nhưng hầu hết các trường hợp sang ngày thứ hai là bé cũng đã có dấu hiệu đỡ bệnh rất nhiều rồi.

Đối với những mẹ nuôi con nhỏ khi muốn cho bé đi chơi xa, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn chút mật ong, một vài quả quất và củ nghệ vàng để có thể áp dụng cho con khi cần thiết.

Hải Bình
Theo Đời sống Plus