Thứ ba, 23/04/2024 | 22:45
RSS

Bác thông tin 2 cô gái trẻ gặp tai nạn vì bị CSGT đuối ở Hải Dương

Thứ hai, 08/07/2019, 20:38 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã lên tiếng trước thông tin 2 cô gái trẻ gặp nạn vì bị lực lượng CSGT truy đuổi gây xôn xao dư luận vào ngày 7/7 vừa qua.

Bác thông tin 2 cô gái trẻ gặp tai nạn vì bị CSGT đuối ở Hải DươngChiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm

Theo đó, vào buổi chiều ngày 7/7, trên địa bàn thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 cô gái trẻ bị thương tích nặng.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào hồi 16h30', ngày 7/7, tại Km0+500, tuyến đường tỉnh 393, thuộc địa bàn thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Vào thời điểm trên, xe mô tô mang BKS: 34B2 - 061.67 do Vũ Thị Hương Xen (SN 2005, trú tại thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở theo Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2003, trú tại thôn Đông Hạ, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) đang lưu thông theo hướng từ ngã tư Cầu Gỗ (xã Phương Hưng) đi ngã tư Chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc).

Khi di chuyển đến đoạn địa phận trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS: 34C - 219.74 do anh Ngô Văn Thành (SN 1977, trú tại số 6/24 phố Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) điều khiển đang dừng đỗ bên lề đường bên phải, phía trước cùng chiều.

Cú va chạm giao thông khiến 2 thiếu nữ bị thương tích nặng, chiếc xe tay ga chở 2 thiếu nữ cũng bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm. Xen và Anh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Hiện Vũ Thị Hương Xen bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Nguyễn Thị Ngọc Anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật

Đáng nói, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 thiếu nữ gặp nạn là do bị lực lượng CSGT truy đuổi.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện UBND thị trấn Gia Lộc cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin về vụ tai nạn giao thông cũng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo vị này, thông tin cho rằng 2 2 thiếu nữ gặp nạn là do bị lực lượng CSGT truy đuổi là không chính xác.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc trên, 2 thiếu nữ đang ngồi trên xe máy trong đó người cầm lái không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện có lực lượng chức năng, thiếu nữ điều khiển xe máy đã phóng xe bỏ chạy.

Do di chuyển với tốc độ cao, lại gặp chiếc xe ô tô đậu bên đường nên 2 thiếu nữ không kịp xử lý và xảy ra va chạm.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an huyện Gia Lộc cũng bác bỏ thông tin 2 thiếu nữ gặp nạn là do bị lực lượng CSGT truy đuổi được lan truyền trên mạng xã hội.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN